Tin hoạt động Hội

08/04/2021
- Đắk Nông: Ra quân chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025
- Quảng Trị: Trao giải cuộc thi “Giáo dục nhận thức bom mìn”
- TP Hồ Chí Minh: Nơi ấm áp tình người cho những người cao tuổi
Trao mô hình sinh kế cho phụ nữ xã Thuận Hạnh, xã Đắk Wil, tỉnh Đắc Lắc

- Đắk Nông: Ra quân chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025

Tại trường THPT Lương Thế Vinh, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức Lễ phát động chương trình “Đồng hành phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hà Thị Hạnh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo cấp ủy, đoàn thể các cấp và hơn 300 đại biểu là cán bộ hội viên các cấp, học sinh xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song. 

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tuyên truyền mục đích ý nghĩa, kết quả và những bài học kinh nghiệm của chương trình đã thực hiện trong giai đoạn 2018-2020; phát động phong trào "nuôi heo đất đồng hành", "biến rác thải thành việc có ích" đồng thời huy động trao các nguồn hỗ trợ cho phụ nữ vùng biên cương như mô hình sinh kế, mái ấm tình thương, quà, học bổng... với tổng trị giá lên đến 162 triệu đồng. Kết thúc chương trình, Hội LHPN tỉnh còn tổ chức truyền thông phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại vị thành niên cho chị em phụ nữ, học sinh gái trên toàn địa bàn.

- Quảng Trị: Trao giải cuộc thi “Giáo dục nhận thức bom mìn”

Nhằm thực hiện Dự án “Ngày hội Giáo dục nhận thức bom mìn năm 2021”, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam tại Quảng Trị (nhà tài trợ Dự án) phát động cuộc thi “Giáo dục nhận thức bom mìn” trong thời gian từ ngày 9-22/3/2021 tại 4 trường: Trường PTDT bán trú THCS Hướng Phùng, Tiểu học & THCS Xy (huyện Hướng Hóa), Trường PTDT bán trú THCS Tà Long, THCS & THPT Đakrông tại Tà Rụt (huyện Đakrông). 

Các trường đã tích cực hưởng ứng cuộc thi, số lượng và chất lượng sản phẩm tham gia đáp ứng các yêu cầu của ban tổ chức với 148 bài thi vẽ tranh, 36 phần thi báo tường và 40 video gửi về ban tổ chức. Để ghi nhận và khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của học sinh các trường, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ trao giải tại 4 trường cho 14 tác phẩm thi vẽ tranh, 8 tác phẩm báo tường và 10 video đạt giải.

Cuộc thi là cơ hội để các em học sinh được trau dồi kiến thức, tạo điều kiện cho các em được bày tỏ quan điểm, nhận thức, hiểu biết về sự nguy hiểm của bom mìn, vật liệu nổ. Các tác phẩm đạt giải sẽ được Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam sử dụng để giới thiệu, quảng bá trên các kênh thông tin nhằm tuyên truyền, giáo dục nhận thức góp phần nâng cao hiểu biết cho cộng đồng về sự nguy hiểm và cách phòng tránh tai nạn bom mìn.

- TP Hồ Chí Minh: Nơi ấm áp tình người cho những người cao tuổi 

Nhà dưỡng lão tình thương Tân Thông tọa lạc tại số 16, đường 38, ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1988 đến nay, do Linh mục Nguyễn Văn Khi sáng lập, hiện có 37 nữ tu thuộc dòng Thừa sai Bác ái Chúa Kitô đang công tác tại Nhà dưỡng lão. Gần 33 năm hình thành và phát triển, Nhà dưỡng lão đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền và nhiều nhà hảo tâm cùng chung tay chia sẻ góp phần xoa dịu những mảnh đời không nơi nương tựa. Họ là những người già neo đơn, vô gia cư, nghèo khổ, không phân biệt tôn giáo, dân tộc... đến từ nhiều nơi có hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung một số phận là thiếu tình thương và sự chăm sóc của người thân.

Tính đến nay, Nhà dưỡng lão tình thương Tân Thông tiếp nhận 84 trường hợp trong đó đa số là các trường hợp bị liệt, đi lại khó khăn, sức khỏe yếu… Hàng ngày các nữ tu chăm lo cho các cụ từng miếng ăn, giấc ngủ, tắm, rửa, vệ sinh cá nhân, thuốc men khi các cụ bệnh. Tuy vất vả nhưng các cô luôn gần gũi và thấu hiểu tính tình của mỗi người để phục vụ được chu đáo hơn, xoa dịu được phần nào với những mảnh đời bất hạnh. Bên cạnh đó, các nữ tu còn tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp các cụ được vui vẻ tinh thần như: Tết trung thu, Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Lễ giáng sinh... ; quan tâm cải thiện bữa ăn cho các cụ hơn với thực đơn đa dạng, phong phú, bình quân mỗi bữa ăn khoảng 25.000 đồng/ người.

Đắk Nông; Bình An; Hội LHPN TP. HCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video