Tin hoạt động Hội

22/08/2020
- Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn: Gần 200 hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người
- Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016 – 2020.
- Hội LHPN tỉnh Yên Bái: Hội thi tuyên truyền an toàn giao thông
Tiểu phẩm “Giá phải trả” gửi đến chương trình thông điệp “Người không phải để mua bán, hãy chung tay chấm dứt nạn MBN” của Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn

- Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn: Gần 200 hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người

Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” (PCMBN) tại huyện Bình Gia thu hút trên 200 đại biểu lãnh đạo địa phương, các sở, ban, ngành cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện tham gia.

Tại lễ phát động, Hội đã kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ gia đình và bản thân trước âm mưu thủ đoạn của tội phạm mua bán người, kịp thời tố giác tội phạm tổ chức hành vi mua bán người. Các đại biểu cũng đã được xem tiểu phẩm, phóng sự tuyên truyền về PCMBN, với các nội dung như: thực trạng tội phạm; các thủ đoạn, giải pháp ngăn chặn tội phạm mua bán người; sự tham gia của các cấp hội phụ nữ để góp phần PCMBN; công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân hoà nhập cộng đồng… Đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện, Hội Phụ nữ công an huyện và 19/19 xã, thị trấn của huyện Bình Gia đã ký cam kết PCMBN. Sau lễ phát động, cán bộ Hội LHPN tỉnh, huyện Bình Gia đã ra quân tuyên truyền và phát tờ rơi PCMBN tại chợ thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.

- Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016 – 2020.

Hội LHPN tỉnh Hải Dương phối hợp với Trại giam Hoàng Tiến tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp về “Giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016 -2020”.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết đánh giá, qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, hai đơn vị đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa như sự kiện truyền thông "Ước mơ ngày trở về"; nói chuyện chuyên đề về Phẩm chất phụ nữ Việt Nam xưa và nay”, “Cơ hội khởi nghiệp cho phụ nữ hoàn lương”, truyền thông nâng cao kiến thức về cách phòng, tránh các bệnh lây qua đường tình dục... cho hơn 1.900 lượt phạm nhân nữ đang chấp hành án phạt tù tại trại. Qua đó, phạm nhân nữ ý thức rèn luyện tốt hơn, nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn về trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; tin tưởng và có động lực phấn đấu khi được cung cấp thông tin về những chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho phạm nhân nữ khi mãn hạn tù trở về địa phương.  

Hai đơn vị cũng đã phối hợp tốt trong rà soát nắm bắt tình hình số lượng phụ nữ chấp hành xong án phạt tù, từ đó có những biện pháp giúp đỡ hỗ trợ, chia sẻ kịp thời giúp họ trong cuộc sống như tổ chức các hoạt động giáo dục tư tưởng, định hướng nghề nghiệp, tư vấn, khám chữa bệnh, tư vấn tâm lý... qua đó giúp chị em sau chấp hành án trở về tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

- Hội LHPN tỉnh Yên Bái: Hội thi tuyên truyền an toàn giao thông

Ban An toàn giao thông và Hội LHPN tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức Hội thi “Tuyên truyền an toàn giao thông” cho hội viên phụ nữ năm 2020. Tham dự có 4 đội thi đến từ Hội LHPN các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa với 3 phần thi: “Chúng tôi là ai” giới thiệu về đội, bản thân, đơn vị, về những mô hình, các hoạt động nổi bật của đơn vị trong công tác tuyên truyền an toàn giao thông. “Hiểu biết của chúng tôi” tìm hiểu kiến thức về luật giao thông đường bộ; các quy định của pháp luật liên quan đến trật tự an toàn giao thông; Luật phòng chống tác hại của rượu bia; Nghị định 100/2019/NĐ-CP. “Hoạt động của chúng tôi” phản ánh các cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền về an toàn giao thông…

Đây là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến hội viên phụ nữ nói riêng và bà con nhân dân nói chung; phát huy tính sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông cho chị em phụ nữ và các tầng lớp nhân dân, giảm tỷ lệ các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an giao thông trên địa bàn góp phần thực hiện thành công chủ đề năm 2020 “Đã uống rượu, bia- Không lái xe”. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các cập bộ Hội trong tỉnh, đồng thời nâng cao nhận thức, năng lực thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Hoàng Hương, Thanh Hương ,Thanh Khiết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video