Tin đối ngoại

28/12/2018
- Hội LHPN tỉnh Gia Lai thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia
- Hội LHPN tỉnh Đắk Nông: Phối hợp đón tiếp đoàn Cứu trợ/phát triển quốc tế khảo sát thực tế tại tỉnh Đắk Nông.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia

Đoàn đại diện Hội LHPN tỉnh Gia Laivừa có chuyến thăm, làm việc với Sở Công tác phụ nữ tỉnh Ratanakiri và ký kết chương trình phối hợp với Sở Công tác phụ nữ tỉnh Stung Treng - Vương quốc Campuchia.

Tại tỉnh Ratanakiri, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã bàn giao mái ấm tình thương cho một hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khănchị Quai Fil làng Kta, xã Ma Lit, huyện o­n Đa Mia.Đây là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là hộ nghèo, 2 vợ chồng đều bị khiếm thị và nuôi 4 con nhỏ. Nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng của Hội LHPN Gia Lai,, đến nay, gia đình chị Quai Filđã có một căn nhà mới với diện tích hơn 50 m2, khang trang, sạch đẹp.

Tại tỉnh Stung Treng, Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Stung Treng đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 20182022,tập trung vào các nội dung: Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nói chung, phụ nữ 2 tỉnh nói riêng về truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa 2 dân tộc, 2 Nhà nước Việt Nam - Campuchia; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn, hoạt động chống phá của kẻ xấu nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị, làm tổn hại đến lợi ích quốc gia dân tộc mỗi nước. Đồng thời vận động nhân dân, hội viên tích cực cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh trên đất bạn Campuchia về an táng tại Việt Nam. Bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em; phòng chống buôn bán người, bạo hành gia đình. Tổ chức các hoạt động tương trợ hội viên 2 tỉnh thực hiện xóa đói giảm nghèo, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội. Tại Lễ ký kết, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Stung Treng mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác chuyên môn.

Cũng tại tỉnh Stung Treng, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng 25 phần quà cho các gia đình phụ nữ tại phường Sa Ra Rxây, thành phố Stung Treng có công nuôi dưỡng cán bộ, chiếnsỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tham gia chiến đấu trong các cuộc chiến tranh trên đất bạn Campuchia.

Hội LHPN tỉnh Đắk Nông: Phối hợp đón tiếp đoàn Cứu trợ/phát triển quốc tế khảo sát thực tế tại tỉnh Đắk Nông

Hội LHPN tỉnh Đắk Nông phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh vừa đón tiếp đoàn Cứu trợ/phát triển quốc tế (FIDR) đến thăm và khảo sát thực tế các mô hình dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số tại Buôn Njriêng, (xã Đắk Nia, TX Gia Nghĩa),thôn Bon Ol (xã Đắk Đrô, huyện Krông Nô), buôn Nui, (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut); đồng thời nắm tình hình thực trạng tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tại Bon Ndrong, Bon Zalu, (xã Quảng Tân), Bon Bun dor (xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức).

 Ảnh minh họa

 Đoàn Cứu trợ/phát triển quốc tế khảo sát thực tế tại tỉnh Đắk Nông


Đây là cơ hội để Hội LHPN tỉnh chủ động, tích cực tranh thu tối đa nguồn lực hỗ trợ từ tổ chức FIDR nhằm xây dựng, phát triển mô hình dệt thổ cẩm gắn với du lịch dựa vào cộng đồng; nâng cao tay nghề, trang bị kỹ thuật cho các nghệ nhận dệt thổ cẩm để cải tiến sản xuất tìm đầu ra cho sản phẩm; xây dựng năng lực điều hành tuor du lịch homeStay cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số dựa trên tiềm năng, nguồn lực tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

BTG Gia Lai, Huỳnh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video