Tìm giải pháp ngăn chặn tình trạng buôn bán người qua biên giới

11/06/2007
Các “mẹ mìn” thường đến các vùng nông thôn tìm những phụ nữ, trẻ em có trình độ thấp, hoàn cảnh éo le rồi lừa bán sang Trung Quốc để làm gái mại dâm. Đã có nhiều hình thức trá hình buôn bán phụ nữ, trẻ em sang biên giới thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm hoặc các tour du lịch được khuyến mãi hấp dẫn…

Sáng 22/12/2006, trong chương trình "Tuyên truyền phòng chống tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em" tổ chức tại TP HCM, Thượng tá Phạm Văn Đệm, Phòng Tuyên huấn - Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng cho biết: Tại Hà Nội, hiện đã có nhiều hình thức trá hình buôn bán phụ nữ, trẻ em sang biên giới tại các trung tâm giới thiệu việc làm.

Nạn nhân của các trung tâm này không chỉ là người kém hiểu biết mà có cả những trường hợp đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng… Tại các tỉnh phía Nam, cũng đã thấy xuất hiện trường hợp lừa bán người qua biên giới thông qua các tour du lịch được khuyến mãi khá hấp dẫn. Ngoài ra, xuất khẩu lao động cũng là một "kênh" mà bọn buôn người đã áp dụng khá phổ biến trong thời gian qua…

Những đường dây buôn bán người qua biên giới

Lúc 16h ngày 8/12/2006, trinh sát Biên phòng tỉnh Lào Cai phát hiện 3 đối tượng (gồm 1 nam, 2 nữ) đi đến lối mở Cầu Sập để sang Trung Quốc. Thấy nghi vấn, lực lượng kiểm soát đã kiểm tra hành chính, phát hiện 3 đối tượng trên có hành vi xuất cảnh trái phép.

Qua đấu tranh khai thác, người thanh niên tên Bùi Tiến Hữu (29 tuổi, dân tộc Mường, trú quán tại Yên Lập, Phú Thọ) khai được Bùi Thị Vân (hiện đang ở Hà Khẩu, Trung Quốc) về Phú Thọ giao cho Hữu tìm phụ nữ để đưa sang Trung Quốc bán cho chủ chứa mại dâm. Vân đưa cho Hữu 1 triệu đồng là chi phí đi tìm phụ nữ và tiền công của Hữu.

Hữu đồng ý và tìm được hai phụ nữ nói trên là Đinh Thị H. và Đinh Thị L. (đều 27 tuổi, dân tộc Mường, cùng trú tại Yên Lập, Phú Thọ) đưa lên Lào Cai để đưa qua Trung Quốc giao cho Vân.

Kết quả điều tra của trinh sát Biên phòng đã xác định: Bùi Thị Vân (21 tuổi, dân tộc Mường, trú tại xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) là gái mại dâm tại Hà Khẩu, Trung Quốc từ năm 2003. Hiện Vân có mối quan hệ với các đối tượng làm nghề kinh doanh liên quan đến hoạt động mại dâm tại Hà Khẩu, Trung Quốc. Còn Bùi Tiến Hữu là cán bộ Kiểm lâm hợp đồng với xã Xuân Viên, Yên Lập, Phú Thọ.

Ngoài ra, trong đường dây buôn bán phụ nữ này, còn có Hoàng Thị Yến (đang trú tại Hà Khẩu, Trung Quốc) và người tình của Yến là một người Trung Quốc hiện đang hoạt động tổ chức mại dâm tại Hà Khẩu. Đây là vụ mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhiều đối tượng trong và ngoài nước tham gia với đường dây từ Phú Thọ - Lào Cai - Hà Khẩu (Trung Quốc).

Trước đó, tháng 3/2006, Trạm kiểm soát biên phòng Quang Kim, Đồn 257 cũng đã phát hiện một vụ mua bán phụ nữ qua biên giới, nạn nhân là Phùng Thị T. (21 tuổi, trú tại xã Thạch Đà, Mê Linh, Vĩnh Phúc). Do bị bố đẻ đuổi ra khỏi nhà vì có thai hoang,  trong lúc buồn phiền, T. được bà Thoa và bà Khuyến (trú tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc) giả nhân, giả nghĩa cưu mang để ràng buộc và sau đó đưa lên Lào Cai câu kết cùng với vợ chồng Đức - Liễu khống chế, ép buộc đưa T. sang Trung Quốc cho bà Thành (người Việt Nam) thuê để làm gái mại dâm. Lợi dụng sơ hở của chủ chứa, T. đã bỏ trốn về Việt Nam và viết đơn tố giác tội phạm với Đồn Biên phòng 257…

Buôn bán người qua biên giới đang tăng

Thực tế cho thấy, tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài trong những năm qua đang ngày càng phức tạp, gia tăng, và thủ đoạn cũng hết sức tinh vi. Theo số liệu của Bộ đội Biên phòng thì số vụ bị phát hiện, xử lý trong các năm đang tăng.

Điển hình: Năm 2001 phát hiện, triệt phá 231 vụ với 578 đối tượng thì năm 2002 phát hiện, triệt phá 247 vụ với 604 đối tượng; năm 2003 là 266 vụ với 636 đối tượng; năm 2004 là 282 vụ với 657 đối tượng; năm 2005 là 301 vụ với 777 đối tượng.

Qua những vụ buôn người đã bị cơ quan chức năng phát hiện, triệt phá trong những năm qua cho thấy, đối tượng hoạt động tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em hầu hết là có quan hệ làm ăn, buôn bán với người nước ngoài, trong đó có nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự về tội chứa mại dâm, mua bán phụ nữ hoặc là những nạn nhân trong các vụ mua bán phụ nữ trẻ em. Phần lớn các nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài làm gái mại dâm hoặc bị bán làm vợ đều không biết mình bị lừa. Nhiều trường hợp bỏ trốn đã bị cắt gân chân, đổ nước nóng lên người hoặc bị đánh đập rất dã man.

Vì vậy, để giải quyết tình trạng này, mỗi cá nhân phải tự ý thức về trách nhiệm của bản thân mình. Ngoài ra, chính quyền địa phương các cấp, các ngành cũng phải tuyên truyền cho các thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức cụ thể về những thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt của bọn tội phạm. Vận động nhân dân tố giác các hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em để có những giải pháp ngăn chặn kịp thời.

Ngoài ra, các địa phương thực hiện tốt chương trình xoá đói giảm nghèo bằng cách cho vay vốn, tạo việc làm cho người nghèo và có chính sách hỗ trợ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bị mua bán

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video