Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch

18/05/2021
Trong bối cảnh “Chống dịch như chống giặc”, cùng với hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, các cấp Hội LHPN đang nỗ lực đóng góp trách nhiệm vào công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là thăm hỏi, động viên, ủng hộ các lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu cũng như trong các khu cách ly trên địa bàn
Hội LHPN tỉnh Sơn La tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên Phòng Chiềng On, huyện Yên Châu

- Sơn La: Thăm, tặng quà lực lượng biên phòng trực các chốt kiểm dịch tại huyện Yên Châu

Ngày 15/5/2021, bà Hoàng Thị Đôi - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao quà động viên tới cán bộ, chiến sỹ tại chốt kiểm soát Cò Chịa thuộc đồn biên phòng Chiềng Tương, chốt Suối Cút và Đồn biên phòng Chiềng On đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên châu. Chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng đang tham gia trực chiến tại các chốt dịch, bà Hoàng Thị Đôi khẳng định, các anh đã góp phần quan trọng giúp tỉnh Sơn La kiểm soát tuyến biên giới, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép. Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng các chốt kiểm soát và Đồn Biên phòng 6 triệu đồng tiền mặt, 1.200 chiếc khẩu trang và một số nhu yếu phẩm khác. Đây là những món quà đầy ý nghĩa, góp phần động viên các đồng chí chiến sỹ tại các chốt kiểm dịch vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ vững chắc phiên dậu biên giới của Tổ quốc; Đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết tâm, đồng lòng của cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh cùng các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng, nhân dân toàn tỉnh chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Thời gian tới Hội LHPN tỉnh Sơn La tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh ủng hộ nhu yếu phẩm (thực phẩm, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn,...) để trao tặng nhằm chia sẻ, động viên cán bộ, y bác sỹ, lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch và các khu cách ly trên địa bàn tỉnh.

- Tây Ninh: Chương trình nghĩa tình biên giới chung tay phòng, chống dịch

Hội LHPN tỉnh Tây Ninh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chống dịch

Tây Ninh là tỉnh biên giới với 240km đường biên, gồm nhiều đường tiểu ngạch chính và tiểu ngạch phụ, với địa hình bằng phẳng, nhiều nơi ruộng liền ruộng, nhà sát nhà, chỉ cách nhau bởi đường biên giới nên việc đi lại giữa 2 nước rất dễ dàng. Đây là điều kiện thuận lợi cho những đối tượng nhập cảnh trái phép, gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho các lực lượng biên phòng trong công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Nhằm động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đang thực hiện công tác kiểm soát biên giới, phòng chống dịch bệnh, sáng ngày 16/5/2021, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức thực hiện chương trình “Nghĩa tình biên giới”.

Tại chương trình, Hội LHPN tỉnh vận động Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các chốt biên phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh số tiền 500 triệu đồng, trong đó tiền  mặt 100 triệu đồng và các nhu yếu phẩm như nhang muỗi, ghế xếp, đèn pin năng lượng...

Đến thăm 04 chốt biên phòng phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Tân Châu, Hội LHPN tỉnh cũng đã tặng phần quà của Hội đến cán bộ, chiến sĩ đồng thời khẳng định sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, động viên hội viên, phụ nữ, nhất là những người mẹ, người vợ chiến sĩ để chị em luôn là hậu phương, chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp các anh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

- Bắc Ninh: Ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Tiên Du

Tiếp tục hoạt động chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chiều 14/5, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã trao ủng hộ cho BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Du 20 triệu đồng và 2.500 khẩu trang y tế; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch xã Liên Bão 5 triệu đồng và nhiều vật phẩm thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ tại xã Liên Bão

Hoạt động này tiếp nối các hoạt động thăm hỏi, động viên, trao quà ủng hộ trong thời gian vừa qua của Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh nhằm góp phần cùng với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Du từng bước kiểm soát, khống chế và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, duy trì ổn định phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống cho nhân dân.

Phương Loan Kiều Nguyễn Thu Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video