Tiếp nối chuỗi hoạt động hưởng ứng năm Gia đình Việt Nam 2013

10/07/2013
Hội LHPN Sóc Trăng tổ chức Hội thi Gia đình hạnh phúc

Đến dự Hội thi có đ/c Bùi Thị Hòa- Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đồng chíđại diện lãnh đạo Tỉnh ủy các sở ban ngành cùng 500 đại biểu là cán bộ, hội viên phụ nữ. Tham gia hội thi có 23 đội thi là gia đình gồm bố, mẹ, con đến từ 11 huyện, thị, thành phố và các chi hội phụ nữ cơ sở. Trải qua 3 phần thi: tìm hiểu về 4 phẩm chất phụ nữ thời kỳ CNH- HĐH đất nước “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và kiến thức xây dựng gia đình, phần thi trang phục dự tiệc tự chọn và thi cắt tỉa dĩa trái cây, Hội thi là cơ hội để chị em phụ nữ khẳng định bản lĩnh, sự tự tin của mình; dù ở độ tuổi nào, ở công việc hay vị trí nào, người phụ nữ vẫn luôn thể hiện được vai trò của mình trong xã hội cũng như giữ lửa cho tổ ấm gia đình.

Thông qua hội thi, nhằm tôn vinh vai trò vị trí của gia đình Việt Nam và gửi thông điệp chia sẻ trách nhiệm đến với các thành viên trong gia đình, qua đó củng cố hơn nữa quan hệ bình đẳng giới, góp phần xây dựng gia đình “ No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Kết quả Hội thi Ban tổ chức đã trao 11 giải thưởng cho các gia đình xuất sắc. Nhân dịp này, Hội cũng đã phối với công ty Unilever, công ty bảo hiểm Manulife tặng hơn 500 phần quà cho đại biểu và5 hợp đồng bảo hiểm cho 5 gia đình phụ nữ nghèo.

Hội LHPN tỉnh Quảng Bình: Giao lưu kết nối yêu thương

Buổi giao lưu do Hội Liên Hiệp phụ nữ Quảng Bình phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức được truyền hình trực tiếp tại trường quay lớn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Tham gia buổi giao lưu có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các gia đình văn hóa tiêu biểu và hơn 50 hội viên phụ nữ xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của TP Đồng Hới đã đến dự.

Từ chương trình giao lưu, khán giả xem truyền hình toàn tỉnh đã được gặp gỡ 4 gia đình văn hóa xuất sắc đại diện cho hàng ngàn gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh. Mỗi gia đình mang đến đêm giao lưu những câu chuyện về xây dựng tổ ấm gia đình, cách nuôi dạy con cái, chia sẽ cách giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống trong đời sống hiện đại. Đồng thời qua những phóng sự về thực trạng bạo lực gia đình, vấn đề nhức nhối trong không ít gia đình Việt Nam hiện nay, lãnh đạo các ban, ngành, trong đó có Hội LHPN tỉnh đưa ra những giải pháp, những định hướng để giải quyết những vấn đề còn bất cập trong xây dựng gia đình Việt Nam trong thời gian tới.

Với chủ đề "Kết nối yêu thương", chương trình giao lưu đã tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, để lại ấn tượng tốt đẹp về một gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, để gia đình luôn là tổ ấm yêu thương, là bến bờ bình yên của mỗi con người.


Cả nước kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam, các cấp các ngành đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam để củng cố sợi dây kết nối các thành viên trong gia đình, tạo ý thức cộng đồng cho các thành viên về trách nhiệm nuôi dưỡng, giữ gìn tổ ấm của mình; ngăn ngừa tối đa các yếu tố tiêu cực, đe dọa sự bền vững hạnh phúc gia đình.

Ngày 28-6, Bộ VHTT&DL long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề "Thiêng liêng tổ ấm gia đình”. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Gia đình là tế bào xã hội, gia đình có lành mạnh thì xã hội mới phát triển bền vững. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTT&DL sớm trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn từ nay đến 2020.

Ban Nữ công thuộc Công đoàn UB TƯMTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm về "Văn hóa ứng xử trong gia đình” chia sẻ những câu chuyện có thực trong ứng xử gia đình; vai trò của người phụ nữ trong gia đình; mối quan hệ của các thành viên trong gia đình, nhất là vai trò của cha mẹ trong xây dựng một gia đình hạnh phúc, cân bằng giữa công việc và gia đình… 

UBND TP. Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương 146 gia đình đồng bào dân tộc thiểu số là gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn. Đó là những hộ gia đình đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa của Hà Nội đã có những thành tích xuất sắc trong cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa ấm no, hạnh phúc và phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.Tỷ lệ hộ gia đình Hà Nội đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa là 84%, trong số trên 1.316 ngàn gia đình văn hóa, có đến gần 10 ngàn hộ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Sở VHTT&DL, Sở Tư pháp, Hội LHPN và Hội Nông dân tỉnh Kon Tum phối hợp tổ chức "Hội thi tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tỉnh Kon Tum năm 2013” với 45 thí sinh đến từ 09 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chương trình hội thi gồm 4 phần: chào hỏi, kiến thức, xử lý tình huống và tiểu phẩm… xoay quanh các nội dung về gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống HIV/ADIS… Hội thi góp phần nâng cao nhận thức, hành động trong xã hội với việc gìn giữ, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình theo tiêu chí "No ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bề vững”.

Sở LĐTB&XH TP.Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Gia đình nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các đối tượng là người già cơ nhỡ, trẻ em mồ côi, người khuyết tật đang sống tại Trung tâm với nhiều hoạt động phong phú: thi cắm hoa, thi vận động - thể thao, thi nấu ăn, gian hàng trò chơi dân gian, hội diễn văn nghệ... Ngày hội đã tạo không khí sôi động, mang lại tiếng cười cho những cảnh đời bất hạnh đang sống dưới mái nhà Trung tâm hỗ trợ xã hội.

Mỹ Loan, Hồng Võ, TTTT tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video