Thuốc tránh thai làm tăng nguy cơ ung thư

12/10/2005
Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu ung thư (CIRC) tại Lyon (Pháp) cho biết các loại thuốc tránh thai thuộc hệ hoóc môn gây động dục - dưỡng thai (oestro-progestatif) từ nay sẽ được xếp trong hệ chất gây ung thư nhóm 1, sau cuộc khảo sát toàn diện về văn bản khoa học.

Các chuyên gia đánh giá viên tránh thai gây tăng nhẹ nguy cơ mắc ung thư vú, cổ tử cung và gan. Ngược lại, thuốc làm giảm nguy cơ ung thư buồng trứng và màng trong tử cung.

Sự phân loại này sẽ gây ra nhiều phản ứng. Nhưng đây không phải là cách đặt vấn đề để từ bỏ tránh thai, cũng không phải để tô vẽ thêm bệnh tật, mà chỉ là thông tin để cảnh báo phụ nữ nên hết sức thận trọng và không lạm dụng việc sử dụng thuốc tránh thai.

Theo Khoa học&Công nghệ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video