Thực hiện tốt Chỉ thị 19, bảo đảm an sinh xã hội cho hội viên phụ nữ yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

05/05/2020
Thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đã tích cực vào cuộc, triển khai các giải pháp thiết thực hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống, đặc biệt quan tâm đến nhóm phụ nữ yếu thế, khó khăn trên địa bàn.
Tặng quà phụ nữ khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch

Trong đó, Hội LHPN phường Đống Đa phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ phường vận động các nguồn lực tổ chức chương trình “Siêu thị 0 đồng” dành cho đối tượng là hộ nghèo, cân nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch. Tại đợt 1, Chương trình đã tặng 60 suất, tổng giá trị 6 triệu đồng; Chương trình sẽ tiếp tục được triển khai đợt 2. Hội LHPN phường Thị Nại đã phối hợp trao tặng 200 suất quà (gồm gạo và dầu ăn) trị giá mỗi suất 100 nghìn đồng cho những hộ khó khăn tại 6 khu dân cư. Hội LHPN phường Lý Thường Kiệt đã vận động trao tặng 16 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng...

Câu lạc bộ “Thiện nguyện” của Hội LHPN phường Trần Hưng Đạo đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho 4 gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc mà da cam ở huyện Vân Canh, huyện Hoài Nhơn, huyện Phù Cát với tổng trị giá 15 triệu đồng (trong đó 14 triệu tiền mặt và 1 triệu tiền quà), nhằm chia sẻ phần nào khó khăn trong mùa dịch của các gia đình nạn nhân da cam.

Các món quà đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, làm ấm lòng người dân trong lúc khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19, đặc biệt là đối tượng yếu thế.

Đến nay, các cấp Hội LHPN thành phố Quy Nhơn đã tặng trên 800 suất quà cho các hộ nghèo, khó khăn trân địa bàn với tổng số tiền trên 182 triệu đồng, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt việc an sinh và ổn định xã hội cho hội viên phụ nữ nói chung và nhóm yếu thế nói riêng bị ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19./.

Quy Nhơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video