Thừa Thiên Huế: Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” góp phần quang trọng thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

29/09/2020
Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020.
Lễ Khánh thành Nhà mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo xã Hồng Thái

Sau 03 năm thực hiện Chương trình, các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân với tổng trị giá trên 1,1 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm khác cho người 03 xã biên giới khó khăn: Hồng Vân, Hồng Thái, Hương Nguyên, huyện A Lưới.

Trong đó, các đơn vị nhận đỡ đầu (Hội LHPN, BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội LHPN, BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty CP Du lịch Hòa Bình) đã trao 07 mái ấm tình thương, tặng trên 1.050 suất quà; 60 suất học bổng, trao 01 bộ trao máy tính, máy in, loa, 14 sổ tiết kiệm, 36 mô hình sinh kế (52 con dê giống và 10 con bò giống) cho 36 hộ gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; khám và cấp thuốc miễn phí cho gần 600 hội viên, phụ nữ và người dân nghèo khó khăn; trong đại dịch COVID-19 vừa qua, các cấp Hội phụ nữ cơ sở đã quyên góp ủng hộ tặng gần 200 suất quà cho phụ nữ nghèo trị giá 80 triệu đồng; kết nối tổ chức Phúc’s Fond tặng cho các hộ có người đi bán vé số, thu mua ve chai 20 suất quà trị giá mỗi suất 6 triệu đồng, ủng hộ trên 400 triệu đồng cho chị em phụ nữ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn và chị em tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại các chợ trên địa bàn; BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Trường ĐHSP Huế tặng hộ nghèo xã Hồng Vân, huyện A Lưới gần 400 triệu đồng gồm: 20 con dê giống, 13 con bò giống; 20.000 cây keo giống; 100 suất quà…

Song song với sự hỗ trợ vật chất thiết thực, các đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng cho phụ nữ, trẻ em vùng biên giới như tập huấn, truyền thông, hội thảo, hội thi, giao lưu, đặc biệt là xây dựng các mô hình, thu hút đông đảo  phụ nữ, trẻ em và người dân tham gia. Qua đó, đã nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời nắm được những chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em và trang bị một số kỹ năng phòng ngừa nguy cơ bị bạo lực, xâm hại cho phụ nữ, trẻ em.

Trao sổ tiết kiệm cho hội viên, phụ nữ nghèo tại chương trình tổng kết

Các hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã góp phần rất quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần nâng cao vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ và nhân dân. Qua đó, khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực của phụ nữ biên cương góp phần xây dựng địa bàn biên giới vùng biên, tạo sự chia sẻ, gắn kết tình đồng bào và không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Chương trình vẫn còn một số hạn chế, khó khăn: Trình độ, nhận thức của một bộ phận phụ nữ, người dân  vùng biên giới còn thấp, tâm lý vẫn còn trông chờ, ỉ lại từ các nguồn hỗ trợ; sự phối hợp của các đơn vị đôi lúc chưa nhịp nhàng, thiếu thường xuyên; chưa huy động sự tham gia tích cực từ các ban, ngành, đoàn thể cùng chung tay trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình...

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh và BĐBP tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình để hỗ trợ tốt nhất cho phụ nữ và nhân dân vùng biên, giúp họ tự tin vươn lên bằng chính nội lực của mình, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia đóng góp giữ gìn trật tự an ninh các địa bàn phên dậu của Tổ quốc.

BTc Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video