Thư của Liên đoàn Phụ nữ Cu-ba bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân và phụ nữ Pa-lét-xtin

31/01/2009
Thưa các chị em,

Chúng tôi, phụ nữ Cu-ba cùng các lực lượng tiến bộ trên thế giới lên án các hành động bạo lực của Chính phủ người Do thái Ix-ra-el chống lại nhân dân Pa-lét-xtin, trong đó những nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già.


Một lần nữa, người dân Pa-lét-xtin lại bị vi phạm quyền quốc tế về chủ quyền và quyền tự quyết, các chuẩn mực về quyền con người, kể cả quyền bảo vệ người dân thường trong thời kỳ chiến tranh đã được ghi ở Công ước Geneva, thông qua ngày 12 tháng 08 năm 1949.


Đối mặt với việc không có hành động trừng phạt các hoạt động của quân đội người Do thái tại dải Ga-za và không có câu trả lời từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, chúng ta phải có trách nhiệm đoàn kết lại để kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp dừng ngay các cuộc tấn công và chấm dứt cuộc khủng hoảng, ủng hộ và thúc đẩy tiến trình hòa bình, tôn trọng luật quốc tế và các quyền hợp pháp của nhân dân Pa-lét-xtin.


Chúng tôi cam kết sẽ cùng với toàn thể chị em phụ nữ thế giới đấu tranh chống chiến tranh, vì hòa bình, công lý và tự do.

Kim Ngân – Ban QHQT dịch

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video