Thủ đoạn mới của tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

18/04/2008
Theo Thượng tá Nguyễn Đức Chung - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Hà Nội, thời gian qua, tình hình tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (PNTE) vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Thống kê của Bộ Công an cho thấy, năm 2007 toàn

quốc xảy ra 369 vụ, gồm 698 đối tượng, lừa bán 938 phụ nữ, trẻ em. Trong đó CATP Hà Nội, đã điều tra khám phá 9 vụ, bắt 16 đối tượng buôn bán phụ nữ, trẻ em (6 vụ mua bán phụ nữ, 2 vụ mua bán trẻ em, 1 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em); tổng cộng các đối tượng đã bán 21 phụ nữ, và 3 trẻ em sang Trung Quốc và Cộng hòa Liên bang Nga.

Thượng tá Nguyễn Đức Chung cho biết, phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này ngày càng tinh vi, xảo quyệt như: che giấu dưới hình thức môi giới cho nhận con nuôi, lấy chồng người nước ngoài, đưa người đi xuất khẩu lao động, sử dụng mạng internet với tên và địa chỉ giả để làm quen, dụ dỗ nạn nhân đến biên giới và lừa bán ra nước ngoài, thậm chí một số đối tượng trước đây là nạn nhân bị bán sang Trung Quốc nay quay về Việt Nam dụ dỗ, lừa ép phụ nữ, trẻ em đưa sang Trung Quốc bán.

Đặc biệt nghiêm trọng, gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện thủ đoạn

mới của loại tội phạm này: mua bán trẻ sơ sinh và cả bào thai vẫn còn trong bụng mẹ của các phụ nữ có hoàn cảnh éo le để đưa ra nước ngoài bán.

Điển hình, ngày 17-2-2008, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàn Kiếm đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng trong ổ nhóm đưa một phụ nữ đang mang thai sắp sinh và 2 trẻ sơ sinh về một nhà trọ ở Chương Dương để đưa sang Trung Quốc bán.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, Chương trình 130/CP về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em, kiềm chế sự gia tăng của loại tội phạm này theo điện chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã có công văn đề nghị: Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố, Đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục, Sở Văn hóa thông tin... đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về phòng, chống tội phạm buôn bán PNTE, thông báo đến từng hộ dân phố, cụm dân cư, biết về thủ đoạn mới, nâng cao ý thức cảnh giác phòng tránh PNTE bị dụ dỗ lừa gạt, trở thành nạn nhân của loại tội phạm này.

Sở Tư pháp thành phố nghiên cứu để đề nghị bổ sung, hành vi này vào Bộ luật Hình sự. Công an các quận, huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an phường, xã, thị trấn, trạm rà soát đánh giá đúng thực trạng tình hình buôn bán PNTE ở địa phương, từ đó triển khai các biện pháp phòng ngừa toàn diện, tổ chức lực lượng điều tra khám phá, bóc gỡ tận gốc các đường dây, ổ nhóm tội phạm buôn bán PNTE thông qua các vụ án để khai thác các đối tượng phạm tội làm rõ các thủ đoạn phạm tội, nguyên nhân, điều kiện mà bọn tội phạm đã lợi dụng gây án.

Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác nghiệp vụ, tiến hành điều tra cơ bản theo kế hoạch của Bộ Công an và các kế hoạch của CATP rà soát các đối tượng có tiền án tiền sự về tội mua bán PNTE, xác minh điều tra, lập án đấu tranh, triệt phá, không để các ổ nhóm đường đây tội phạm hoạt động trong một thời gian dài mới phát hiện.

Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là các bến tàu bến xe, tuyến đường hàng không sân bay Nội Bài đi các nước, đường bộ Hà Nội đi các tỉnh và các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Ngoài ra, CATP phối hợp với Công an các quận, huyện cùng Viện Kiểm sát, Tòa án đưa ra truy tố, xét xử điểm một số vụ án điển hình góp phần răn đe kẻ phạm tội./.

Theo ANTĐ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video