Thiếu nữ 21 tuổi cầm đầu đường dây buôn phụ nữ

06/12/2007
Mới 21 tuổi nhưng Hà Thị Thơm đã rất trải đời khi bỏ học theo trai từ khi học lớp 7, 17 tuổi có con với một đối tượng nghiện hút sau đó sang Trung Quốc làm ăn. Trở về Việt Nam, Thơm tổ chức một đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài làm gái mại dâm.

Là con gái thứ hai trong gia đình có ba chị em, nhưng từ nhỏ Hà Thị Thơm, trú tại thôn Nam Lễ, xã Dương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã khiến bố mẹ phải đau đầu vì tính đua đòi, phá phách của cô ta.

Chưa học hết lớp 7, vì tấp tểnh yêu đương nên Thơm bỏ học, bỏ nhà đi theo lũ bạn trai hư hỏng. Chẳng biết từ bao giờ, nhóm ma cô của Thơm đã phong cho cô ta làm trùm sò với những màn lừa đảo, trấn tiền tinh vi có một không hai.

Sau mấy năm đi bụi dặt dẹo, tròn 17 tuổi thì Thơm có con với một đối tượng nghiện hút. Thơm tha con về cho bố mẹ đẻ, còn mình bỏ sang Trung Quốc làm ăn. Một năm sau về nước, gặp ai Thơm cũng giới thiệu là chủ một tiệm kinh doanh ăn uống khá phát đạt bên Trung Quốc. Và giờ cô ta về để tuyển người sang đó kinh doanh.

Một lần, Thơm gặp lại cô bạn học thời cấp II tên là Nguyễn Thị N. (21 tuổi) đang là công nhân ở một Công ty may gần nhà.

Trong lúc chuyện trò, thấy Thơm kể về cuộc sống sung túc, giàu có của mình ở nước ngoài, ngẫm thấy sự vất vả của mình với nghề thợ may nghèo khó, N. thổ lộ muốn một lần được sang đó tham quan.

Nghe vậy, Thơm liền xoắn xuýt mời bạn ngay ngày mai lên động Tân Thanh - Lạng Sơn chơi rồi từ đó sang Trung Quốc thăm cơ ngơi của mình.

Khi lên đến Tân Thanh thì hai ngưòi xuống xe, Thơm đưa bạn đi bộ tắt theo đường mòn vượt biên sang Trung Quốc, sau đó gọi taxi đến khu vực quảng trường Bằng Tường.

Tại đây, Thơm gọi điện cho một người tên Ngọc bảo đã có "hàng" mang sang. Lát sau, có một phụ nữ chừng 30 tuổi đến đưa Thơm và N. đến một nhà trọ ở gần quảng trường. Người này gọi riêng Thơm ra đằng sau và đưa cho cô ta 5.000 NDT rồi nói cứ để N lại đó. Ngay sau đó N. bị bán trao tay cho một nhà chứa ở rất xa.

Khi N. liên lạc được về với gia đình, mẹ của N. đã làm đơn tố cáo Thơm gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang. Thơm đã được triệu tập để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Thơm cho biết, N. không phải là người đầu tiên bị Thơm lừa bán sang Trung Quốc, mà trước đó thị đã lừa bán nhiều chị em khác nữa như chị Phạm Thị Y., 27 tuổi ở Ninh Xá và một số người ở Nha Trang, Khánh Hoà…

Ngày 4/12, CQĐT đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND tỉnh Bắc Giang đề nghị truy tố đối tượng này về tội "Mua bán phụ nữ"

H.Giang - CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video