Thi đua là động lực đạt kết quả tốt

30/01/2011
Năm 2010 là năm kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội, đồng thời là năm diễn ra Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II của TW Hội LHPN Việt Nam, Đại hội đảng bộ các cấp và hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Lập thành tích chào mừng các ngày lễ trọng đại đó, các cấp Hội phụ nữ Khánh Hòa đã sôi nổi triển khai, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện có hiệu quả các phong trào và nhiệm vụ của Hội gắn với mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, mang lại nhiều kết quả có ý nghĩa.

Thực hiện Đợt thi đua đặc biệt do BCH TW Hội LHPN Việt Nam phát động với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang, tích cực thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn năm 2010”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cấp Hội tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm: Xây dựng các chỉ tiêu và tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua các huyện, thị, thành Hội và các đơn vị trực thuộc năm 2010. Tiếp tục thực hiện Đại hội phụ nữ toàn quốc lần X và tham mưu ghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các cấp Hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, duy trì và mở rộng phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ với các mô hình phù hợp với từng địa phương; 100% cơ sở Hội, 50% chi hội duy trì, nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 2006-2010 biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua. Sơ kết 3 năm và tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tổ chức các hoạt động sôi nổi thiết thực, có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội. Xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Luật Phòng chống Bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, Điều 10 của Pháp lệnh Dân số. Duy trì và mở rộng phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” gắn với việc thực hiện cuộc vận động ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, chú trọng nắm chắc số lượng, địa chỉ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và có biện pháp giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý các nguồn vốn, bảo đảm thực hiện đúng quy định. Triển khai sâu rộng cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, hướng tới mục tiêu gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Kiện toàn tổ chức bộ máy Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phong phú, đa dạng nhằm phát triển hội viên. Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ hội viên nòng cốt và cán bộ Hội các cấp. Chỉ đạo và hướng dẫn các cấp Hội phát thẻ hội viên và bình xét cán bộ Hội giỏi nhiệm kỳ 2006-2010.

Với sự chỉ đạo sâu sát và việc triển khai, thực hiện tích cực của các cấp Hội Quảng Ngãi, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được duy trì và nhân rộng trong khắp các tầng lớp phụ nữ. Các cấp Hội tiếp tục quán triệt nội dung phong trào thi đua và tổ chức đăng ký mới cho 6.138hội viên, nâng tổng số đăng ký thực hiện năm 2010 lên 137.116/146.299 cán bộ, hội viên. Qua bình xét có 93,7% cán bộ, hội viên đạt các nội dung đăng ký.

Để đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010, Tỉnh Hội đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến gắn với sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó tuyên dương 52 tập thể và cá nhân tiêu biểu đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm. 100% cấp Hội cơ sở cũng đã tổ chức Hội nghị đánh giá và biểu dương các gương điển hình phụ nữ tiêu biểu trong phong trào, đã có 330 tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Cùng với việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”và các phong trào khác tại địa phương, Hội LHPN tỉnh đã tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chuyên đề năm 2010 “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” đến các huyện, thị, thành Hội; hướng dẫn tổ chức học tập chuyên đề, viết thu hoạch và tổng kết 4 năm Cuộc vận động. Trong năm 2010, 100% huyện, thị, thành Hội đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn cho cơ sở Hội, tổ chức triển khai học tập đồng thời tuyên truyền sâu rộngchuyên đề mới cho 113.413 cán bộ, hội viên, phụ nữ. Chú trọng vào hướng làm theo, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa chính trị như: tổ chức thi kể chuyện về tấm gương Hồ Chí Minh, tổ chức đêm văn nghệ, giao lưu CLB “Phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Đêm thơ mai sau”, “Những vì sao không ở trên cao”; Hội nghị chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh thân thế và sự nghiệp” …

Bên cạnh đó, bằng những việc làm cụ thể và thiết thực như thành lập câu lạc bộ“Hiến máu khẩn cấp”, thực hiện tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng trong công việc, tiết kiệm chi phí nơi công sở, nuôi heo đất để tiết kiệm trong chi tiêu hoặc làm công tác xã hội từ thiện; tiếp tục duy trì và nhân rộng những mô hình tiết kiệm có hiệu quả như “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, “Trồng một cây, nuôi một con”, “Cho những mùa hoa kết trái”, “Trâu vàng kết nối tình thương”, “Trăm hoa đua nở”, “Tấm áo tặng bạn”, “Phụ nữ chung tay vì trẻ thơ”, “Phụ nữ làm việc thiện”…Với 100% cơ sở Hội, 87% chi hội thực hiện mô hình tiết kiệm, đến nay đã nuôi được 32.260 con heo đất, 924 hũ gạo tình thương thu được số tiền là 2 tỷ 365 triệu đồng, 21.759 kg gạo để giúp đỡ 2.659 phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; thành lập 14 Câu lạc bộ Nuôi heo đất.

Những kết qủa đạt được qua các hoạt động thi đua của Hội LHPN Khánh Hòa đã dấy lên không khí thi đua khắp các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ địa phương năm 2010.

Thùy Linh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video