Thành phố Montreal lần đầu có nữ Thị trưởng

08/11/2017
Ngày 5/11, người dân thành phố Montreal (Canada) đã bầu nữ chính trị gia cánh tả Valerie Plante làm Thị trưởng. Đây là lần đầu tiên, thành phố đang phát triển này của Canada có Thị trưởng là nữ.

Bà Valerie Plante (43 tuổi) đã vượt qua đối thủ chính là Denis Coderre trong cuộc bầu cử Thị tưởng ngày 5/11 với tỷ lệ phiếu bầu đạt trên 51% so với tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Coderre khoảng 45%.  

Bà Plante, thuộc đảng Projet Montreal là người tích cực tham gia vào cuộc chiến chống bất bình đẳng trong xã hội cũng như trong chính trị. Bà luôn hướng đến mục tiêu hỗ trợ phụ nữ nhập cư, nạn nhân bị xâm hại tình dục, cung cấp các lớp học tự vệ cho phụ nữ và trẻ em, xây dựng các chương trình đào tạo cho phụ nữ trẻ…

Tại cuộc bầu cử Thị trưởng Thành phố Montreal ngày 5/11, bà đã giành được sự ủng hộ của cử tri nhờ vào cương lĩnh tranh cử chú trọng đến việc cải thiện dịch vụ công và xây dựng nhà ở giá rẻ cho người nghèo.

Thủ tướng Justin Trudeau đã gửi lời chúc mừng tân Thị trưởng Valerie Plante qua Twitter: “Xin chúc mừng Valérie Plante, Thị trưởng phụ nữ đầu tiên của Montréal”.

Montreal là thành phố lớn nhất thuộc tỉnh Quebec. Đây cũng là thành phố đông dân thứ 2 của Canada với khoảng 1,8 triệu người, sau thành phố Toronto.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video