Thành lập nhiều mô hình thu hút phụ nữ:

10/07/2013
Khánh Hòa ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ hướng về biển, đảo”

Hội LHPN xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Lễ ra mắt câu lạc bộ Phụ nữ hướng về biển, đảo với sự tham gia của 51 thành viên, trong đó hơn 2/3 có chồng là cán bộ, sĩ quan đang công tác tại các đảo trên quần đảo Trường Sa.
CLB Phụ nữ hướng về biển, đảo được thành lập với mục đích tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết cho phụ nữ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biển đảo, trên cơ sở đó bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, vận động chị em tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Câu lạc bộ còn là nơi để chị em có chồng đang công tác ngoài quần đảo Trường Sa có cơ hội chia sẻ tình cảm, trao đổi thông tin, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi, giải trí lành mạnh và bổ ích, đồng thời là nơi tổ chức những hoạt động thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của chị em, phát huy vai trò, trách nhiệm của chị em trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi Lễ ra mắt, đồng chí Huỳnh Thị Phượng - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã đánh giá cao hoạt động của Hội phụ nữ huyện Cam Lâm trong việc chỉ đạo Hội phụ nữ xã Cam Thành Bắc thành lập CLB Phụ nữ hướng về biển, đảo. Đây là mô hình hoạt động đầu tiên của tỉnh có ý nghĩa thiết thực trong việc chăm lo, động viên các gia đình chị em có chồng công tác tại các đảo Trường Sa. Qua đó xây dựng niềm tin, giúp chị em trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ vùng trời, biển của Tổ quốc.

* CLB “Phụ nữ nuôi, dạy con tốt” huyện Tiên Yên

Mô hình điểm CLB “Phụ nữ nuôi, dạy con tốt” của Hội LHPN huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh được thành lập tại xã Yên Than gồm 25 thành viên.

CLB có nhiệm vụ trang bị kiến thức nuôi dạy con theo khoa học, kĩ năng sống cho chị em phụ nữ; giúp phụ nữ nâng cao hiểu biết về phương pháp giáo dục, nuôi dạy con theo khoa họ cũng như chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về chăm sóc giáo dục trẻ em; và vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt việc nuôi dạy và giáo dục con trở thành những công dân tốt cho xã hội. CLB sẽ tổ chức sinh hoạt tập thể 2 tháng/lần với các chuyên đềkhác nhau về công tác giáo dục trẻ em. Hy vọng, Ban Chủ nhiệm CLB sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của CLB, mỗi thành viên CLB sẽ trở thành nòng cốt trong công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc.

* CLB nuôi dạy con tốt Mộc Nam

Hội phụ nữ xã Mộc Nam huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam vừa tổ chức ra mắt CLB "Nuôi dạy con tốt" với 30 thành viên tham gia là những người có con, cháu dưới 6 tuổi. CLB được thành lập với mục tiêu: trang bị kiến thức nuôi dạy con theo khoa học và những phương pháp chăm sóc trẻ đủ dinh dưỡng để phát triển thể lực, trí tuệ tốt, giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.

Tại buổi ra mắt, Ban chủ nhiệm thông qua quy chế hoạt động của CLB. Duy trì sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần với nội dung: nuôi con bằng sữa mẹ, cách tô màu bát bột, phương pháp nuôi dạy trẻ, cách phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ.

Đây là CLB thứ 3 của hội phụ nữ xã Mộc Nam được thành lập trong năm nay theo Đề án 704 của Chính phủ về giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt.

 

* Hội LHPN Quảng Bình ra mắt CLB Chăn nuôi và kinh doanh gia cầm và CLB Nuôi cá lồng và kinh doanh cá

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã ra mắt 2 câu lạc bộ điểm về Chăn nuôi và kinh doanh gia cầm tại xã Vạn Trạch; Nuôi cá lồng và kinh doanh cá tại xã Sơn Trạch. Đây là 2 xã được TW Hội chọn làm chỉ đạo điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

Đến dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, huyện, Khuyến nông huyện, đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban ngành cấp xã, lãnh đạo các thôn và 60 thành viên tham gia mô hình.

Việc xây dựng và ra mắt 02 mô hình là sáng kiến trong kế hoạch hoạt động giai đoạn 2013- 2016 của Hội LHPN 02 xã, nhằm giải quyết nhu cầu việc làm cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ không có đất canh tác, tạo sinh kế cho người dân góp phần giảm thiểu việc khai thác tài nguyên trái phép trên địa bàn.

 Ảnh minh họa

 Lễ ra mắt mô hình chăn nuôi xã Vạn Trạch

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: đây là hoạt động thí điểm của mô hình kinh tế tập thể, giúp phụ nữ và người dân làm quen với cách tiếp cận mới về mô hình kinh tế tập thể; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước vào phát triển kinh tế gia đình; áp dụng KHKT vào sản xuất chăn nuôi nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường địa phương. Hy vọng mô hình sẽ đạt hiệu quả cao, không chỉ thiết lập được sức mạnh tập thể trong kinh doanh mà còn tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên...

 

Câu lạc bộ “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường” Phú Quế

Sáng ngày 16/6/2013, Hội LHPN xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường” tại Chi hội thôn Mông Nghệ Bắc.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, đ/c Dương Thị Tín - Chủ tịch Hội LHPN xã Quế Phú nêu rõ mục đích, ý nghĩa việc thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường”. Thông qua mô hình này nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn xã tích cực tham gia chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đây là hoạt động trong chương trình giao ước thi đua năm 2013 của Hội LHPN xã Quế Phú về thực hiện mô hình “5 không 3 sạch” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động và chủ trương “1 không 3 có” của Huyện ủy Quế Sơn về công tác bảo vệ môi trường...

Hưởng ứng chương trình trên, đại diện 7 tổ hội phụ nữ của thôn Mông Nghệ Bắc, xã Quế Phú đã tham gia ký cam kết thực hiện. Ngay sau Lễ, cán bộ, hội viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên và các em học sinh của thôn đã ra quân thu gom rác thải, dọn vệ sinh tại các cánh đồng trên địạ bàn.

 

* CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” Rừng Thông

Hội LHPN thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá vừa tổ chức lễ ra mắt CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” với 50 thành viên tham gia. Đây là đơn vị làm điểm của hội phụ nữ huyện Đông Sơn. Tại buổi lễ đã thông qua quyết định thành lập CLB “xây dựng gia đình hạnh phúc”, Ban Chủ nhiệm và các thành viên tham gia, quy chế sinh hoạt CLB.CLB được thành lập nhằm tập hợp đông đảo phụ nữ và các thành viên trong gia đình tham gia sinh hoạt, qua đó bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho phụ nữ và các thành viên trong gia đình về pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con theo khoa học, tổ chức cuộc sống gia đình...nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư. CLB “Xây dựng hạnh phúc gia đình” của hội LHPN thị trấn Rừng Thông sẽ là tiền đề để Hội LHPN huyện nhân ra diện rộng trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Minh Nghĩa, Hội LHPN Khánh Hòa
QB, Thanh Hoa, QNam, Hà Nam Online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video