Thành lập Hội Phụ nữ trong cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp: Lấy phụ nữ làm đối tượng đích

09/11/2016
Sáng 4/11/2016, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về triển khai xây dựng đề án “Thành lập và hoạt động của tổ chức Hội Phụ nữ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp”.

Đây là đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam chủ trì nghiên cứu, xây dựng; bà Trương Thị Mai, UV BCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW trực tiếp phụ trách.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương nêu rõ, trong quá trình thực hiện nghiên cứu xây dựng đề án, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đặt mục tiêu quan trọng hàng đầu là lấy phụ nữ làm đối tượng đích; cần phải làm thế nào để phụ nữ được quan tâm tốt nhất, làm thế nào để thực hiện được việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của chị em.

Tại hội thảo, đã có nhiều lượt ý kiến đóng góp của các chuyên gia và cán bộ Hội, tập trung phân tích việc thành lập Hội Phụ nữ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trong bối cảnh thực tiễn Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản bộ máy và hội nhập sâu rộng.

Các ý kiến đóng góp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự tâm huyết và thẳng thắn. Thay mặt Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Thị Hương khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tập hợp, nghiên cứu nhằm phục vụ việc triển khai xây dựng đề án tốt nhất.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video