Thanh Hóa: Chị Nguyễn Thị Tâm giúp 450 lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định

22/02/2022
Tại ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1985) ở thôn Dân Tài, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều chị em phụ nữ đang miệt mài đan bông tắm, miệng nói nhưng đôi tay vẫn làm thoăn thoắt.
Chị Nguyễn Thị Tâm ở thôn Dân Tài, xã Thiệu Chính (ngoài cùng, bên trái) cùng chị em đan bông tắm.

Chị Tâm chia sẻ: “Nghề làm bông tắm của gia đình đã duy trì được 14 năm, giúp 300 lao động trong xã có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định”.

Vợ chồng chị Tâm xuất phát điểm từ hộ nghèo, đặc biệt khó khăn nhưng không vì khó mà nản lòng, ngoài mấy sào ruộng, chị Tâm còn rong ruổi bán hàng nhôm, nhựa. Sau đó, chị được người thân giới thiệu làm nghề bông tắm ở tỉnh Bắc Ninh, tưởng nghề này sẽ khó làm nhưng không ngờ lại rất dễ. Nguyên liệu là những sợi cước sẵn có, người làm chỉ cần kết nối vào trụ gỗ rồi tạo thành búi (bông) tròn hoặc dài dùng để tạo bọt tắm. Chỉ học trong vòng 30 phút, chị Tâm đã đan thành thạo. Khởi nghiệp năm 23 tuổi với số vốn “0 đồng”, vợ chồng chị Tâm được Hội LHPN xã tín chấp vay 50 triệu đồng từ vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư. Ban đầu, công việc này mới chỉ giúp người thân trong gia đình có việc làm, sau vài năm quen khách, chị Tâm mở rộng quy mô sản xuất, thu hút thêm lao động và phối hợp với Hội LHPN xã dạy nghề miễn phí cho nhiều chị em.

Công việc dần ổn định, sản phẩm bán được ngày càng nhiều, đến năm 2012 gia đình chị Tâm đã chính thức thoát nghèo. Đến nay, nghề làm bông tắm của gia đình chị đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 450 lao động trong và ngoài xã với mức thu nhập bình quân từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài làm nghề bông tắm, gia đình chị còn nuôi 500 con chim trĩ, 20 con dê cho thu nhập từ 120 - 150 triệu đồng/năm. Tổng doanh thu của gia đình chị đạt từ 650 triệu đồng/năm trở lên.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chị Tâm đã vận động chị em tham gia tổ, nhóm tiết kiệm nuôi lợn nhựa hỗ trợ các chị có hoàn cảnh khó khăn vay không lãi. Ngoài ra, chị Tâm còn giúp nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn trong chi hội vay 300 triệu đồng không lấy lãi để phát triển kinh tế gia đình; tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết, khai giảng năm học mới; ủng hộ quỹ Mái ấm tình thương, hỗ trợ bão lụt miền Trung và phòng, chống dịch Covid -19...

Từ năm 2016 đến năm 2021, chị Nguyễn Thị Tâm đã được nhận nhiều Giấy khen, Bằng khen của UBND xã Thiệu Chính, Hội LHPN tỉnh, UBND tỉnh vì đã có thành tích trong phong trào hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; đạt giải xuất sắc dự thi Ngày phụ nữ sáng tạo do Hội LHPN tỉnh tổ chức; đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua của Hội và có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 – 2020.

Ban TG-CSLP, Hội LHPN tỉnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video