Thanh Hóa: 6 công trình, phần việc tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

07/01/2022
Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã xây dựng kế hoạch phát động, triển khai và thực hiện đồng loạt trong các cấp Hội nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ; đồng thời, biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình, xuất sắc, tạo sự lan tỏa, nhân rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả trong toàn tỉnh.
Tuyến đường tường rào xanh của hội viên phụ nữ xã Tiên Trang (Quảng Xương) góp phần làm thay đổi diện mạo NTM (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Với trên 700 công trình, phần việc được các cấp Hội triển khai thực hiện, Hội LHPN tỉnh đã lựa chọn 6 công trình, phần việc tiêu biểu, xuất sắc và chỉ đạo thực hiện đồng loạt trong các cấp Hội theo quy mô cấp tỉnh để đăng ký và báo cáo với TW Hội LHPN Việt Nam.

Thứ nhất, công trình “Biến rác thành tiền” với chỉ tiêu phấn đấu toàn tỉnh đạt 10.000 suất quà trị giá 3 tỷ đồng, hỗ trợ thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” nhằm thăm hỏi, tặng quà trẻ em mồ côi, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ hai, công trình “250 km Đường hoa - Đường tranh - Hàng cây - Hàng rào xanh” với mục đích làm mới, đẹp những hàng rào, bức tường cũ bằng cách kẻ, vẽ tranh bích họa hoặc trang trí giỏ, chậu, lẵng hoa chế tạo từ rác thải nhựa, trồng hoa, trồng cây xanh, hàng rào xanh trên các tuyến đường…

Buổi phát động triển khai thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Thứ ba, công trình “2.250 Nhà sạch - vườn mẫu”, “Nhà sạch - vườn đẹp” được gắn biển, góp phần thực hiệu quả CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch’ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng đô thị văn minh, khu dân cư kiểu mẫu.

Thứ tư, công trình “500 sản phẩm do phụ nữ sản xuất được giới thiệu trên không gian mạng” nhằm giới thiệu các sản phẩm do phụ nữ sản xuất trên các sàn giao dịch thương mại điện tử và livestream bán hàng trên trang facebook, fanpage cá nhân. Qua đó, giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ kịp thời thích ứng với thời đại mới, tự tin khởi nghiệp; ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử trong lao động để phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động và tăng thu nhập cho gia đình, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ năm, công trình “6.000 bộ Áo dài – Sắc phục dân tộc ngày Tết” với mục đích tặng áo dài hoặc sắc phục dân tộc cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; vận động, khuyến khích chị em đồng loạt mặc áo dài hoặc sắc phục dân tộc trong 3 ngày Tết cổ truyền, nhằm tôn vinh Áo dài, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân quyên góp, ủng hộ xây dựng tủ, gian hàng áo dài, sắc phục dân tộc với nội dung “Ai cần thì lấy, ai có thì tặng” tại các địa phương, đơn vị.

Thứ sáu, công trình “13.000 bức ảnh Gia đình Việt - Sum vầy ngày Tết” tôn vinh giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về; tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình hạn chế tham gia các hoạt động xã hội không cần thiết, thực hiện an toàn, tiết kiệm, giữ gìn sức khỏe cho các thành viên trong gia đình và cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19; hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ ghi lại những khoảnh khắc, câu chuyện của gia đình trong những ngày lễ, Tết vui vẻ, đầm ấm bằng những bức ảnh đẹp, an toàn tuyên truyền trên trang cá nhân, Fanpage của Hội LHPN các cấp và lựa chọn các bức ảnh đẹp, ý nghĩa nhất tham gia cuộc thi bình chọn ảnh trên Fanpage của Hội LHPN tỉnh.

Trong khuôn khổ hoạt động chào mừng Kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 1982 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức trao giải thưởng ảnh “Gia đình Việt - Sum vầy ngày Tết” và các phần thưởng cho các công trình, phần việc tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Mỹ Linh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video