Tham tiền, từ nạn nhân biến thành “má mì”

26/12/2006
Vi Thị Thơm (sinh năm 1988), trú quán tại thôn Nà Tấng, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn vốn là một thôn nữ dân tộc Tày thật thà, duyên dáng. Vì vậy, vào tuổi mới lớn Thơm đã được nhiều người “để ý”.

Khoảng tháng 4/2005, Thơm bị một người đàn ông ở thành phố Lạng Sơn mò tới, gạ gẫm. Tình yêu chẳng thấy đâu, Thơm bị lừa bán cho một người phụ nữ tên là Thu ở Pò Chài (dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, Thơm bị ép làm gái mại dâm…

Cuối tháng 5/2006, sau một năm, lấy được lòng tin, Thơm được ông chủ cho về thăm nhà. Trước khi đi, ông chủ dụ dỗ cô: “Về Việt Nam tìm được phụ nữ trẻ mang sang, sẽ được cất nhắc lên hàng “má mì” và được thưởng nhiều tiền”.

Cầm số tiền tạm ứng là 200.000 đồng để đi đường, Thơm ngược núi trở về Việt Nam. Về với gia đình tại thôn Nà Tấng, biết Nguyễn Thị H (sinh năm 1989) người cùng xã chưa có công ăn việc làm Thơm tìm cách tiếp cận rồi thẽ thọt tâm sự, nhử mồi: “ở bên kia biên giới sướng lắm, em có muốn sang đó chơi không? Đi mấy ngày rồi chị đưa về !”.

Tin lời Thơm, H đồng ý. Thơm tấn công thêm: “Đi chơi không cần mang tiền đâu. Sang Trung Quốc chị còn mua cho quần áo đẹp”. Trưa 2/6/2006, Thơm cùng H giả vờ đi đuổi đàn dê lên núi rồi đi bộ theo đường tỉnh lộ Lộc Bình Hữu Lân để ra thành phố Lạng Sơn.

Giữa đường, gặp một người đi xe máy, Thơm bảo H: “Em đi nhờ xe ra ngoài thành phố trước. Đến ngã ba đầu phố thì ngồi chờ chị ở đó”…Trên đường đi, người lái xe hỏi chuyện H, anh nghi ngờ đây là một vụ buôn người nên khi chở H đến chỗ hẹn đã bí mật theo dõi.

Đến tối, Thơm đuổi kịp H tại chỗ hẹn, đồng thời dụ dỗ, lôi kéo H đi về phía biên giới. Người lái xe tốt bụng lập tức điện thoại báo cho công an phường Vĩnh Trại (thành phố Lạng Sơn).

Nhận được tin báo, lực lượng CA đã triển khai phương án đón lõng và bắt được đối tượng cùng người bị hại đưa về CA phường. Tại đây, Vi Thị Thơm đã lộ bộ mặt thật. Còn Nguyễn Thị H hú hồn khi thấy mình suýt trở thành một món hàng do chính “người chị” cùng thôn rắp tâm đem bán.

Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa đưa vụ án “buôn bán phụ nữ” với bị cáo Vi Thị Thơm ra xét xử cấp sơ thẩm. áp dụng khoản 2 điều 119 Bộ luật hình sự, toà tuyên phạt Vi Thị Thơm 3 năm tù giam.

Khi toà tuyên án xong, Thơm rơm rớm nước mắt, thị nhớ lại nỗi cay đắng năm trước khi từng bị lừa bán, nay lại định chuốc lên đầu người khác chỉ vì tham tiền. Nay thị đã phải trả giá đắt, còn H thêm một lần thót tim, coi đó là một bài học nhớ đời./.

Theo Tiền phong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video