Thái Bình: Hội Liên hiệp Phụ nữ Tiền Hải vì môi trường xanh - sạch - đẹp

11/07/2020
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Tiền Hải đã phát huy vai trò phụ nữ chú trọng tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực trong gìn giữ môi trường, chống biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng có hiệu quả phong trào nông thôn mới tại các địa phương.
Nhiều tuyến đường được các chi hội phụ nữ huyện Tiền Hải trồng và chăm sóc.

Hội LHPN xã Vũ Lăng nhiều năm qua đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng nếp sống văn minh. Bà Lê Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Vũ Lăng cho biết: Là một tổ chức chính trị - xã hội, Hội LHPN xã Vũ Lăng đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo sát sao công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về trách nhiệm của bản thân và gia đình trong công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, lồng ghép các buổi sinh hoạt chi hội, và gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện sản xuất kinh doanh, chế biến, tiêu dùng lương thực, thực phẩm an toàn do cấp trên phát động. Ở gia đình các hội viên chủ động tiết kiệm điện trong sinh hoạt, hạn chế sử dụng túi nilon, xây dựng chuồng trại chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải. Phân loại, thu gom và xử lý rác sinh hoạt đúng cách. Nhờ triển khai tích cực công tác tuyên truyền, các mô hình hoạt động hiệu quả, các tuyến đường của xã không còn rác tồn đọng, cảnh quan, môi trường khu dân cư trở nên xanh, sạch, đẹp hơn. Hội phụ nữ xã đã đảm nhận trồng, chăm sóc 3.200m2 đường hoa; ngày 24 hàng tháng tổ chức cho hội viên dọn vệ sinh tại các tuyến đường thôn. Các gia trại chăn nuôi của hội viên hội phụ nữ làm chủ đã xây dựng bể khí biogas, ngăn chặn dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho gia đình. Không chỉ có phụ nữ xã Vũ Lăng làm tốt công tác bảo vệ môi trường mà các hội phụ nữ như: Đông Trà, Đông Minh, Nam Cường, Bắc Hải... đều tích cực đi đầu phong trào.

Thời gian qua, xác định tuyên truyền là nhiệm vụ then chốt, Hội LHPN Tiền Hải đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường ở các hội cơ sở, hội viên đã nhanh chóng nắm bắt được tiêu chí, ý nghĩa của cuộc vận động, tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện xây dựng và chỉ đạo 100% hội phụ nữ cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... Tích cực phối hợp với ngành chuyên môn tập huấn cho hội viên cách sử dụng phân vi sinh, phân hoá học có hiệu quả và sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch. Ngoài ra, để chung tay hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp, hội phụ nữ đã cùng nhau ký kết và tuyên truyền tới cán bộ, hội viên chấp hành thực hiện tốt việc bảo vệ, giữ gìn, tái tạo rác thải trong môi trường; đồng thời vận động gia đình và cộng đồng hạn chế sử dụng túi nilon, chủ động phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Các phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ Tiền Hải chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”… được các hội viên hưởng ứng và tham gia tích cực. Các mô hình mang lại nhiều kết quả, như: Mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình; mô hình tiết kiệm điện, nước để hạn chế khí thải, nước thải ra môi trường. Đến nay, các chi hội đã xây dựng được 105 mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, gắn 175 biển tường phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường. Đặc biệt, thực hiện phong trào tuyến đường hoa phụ nữ, các chi hội đã trồng được trên 20km đường hoa mang lại môi trường xanh - sạch - đẹp trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

baothaibinh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video