Tây Ninh: Phá đường dây môi giới lấy chồng Hàn Quốc quy mô lớn

13/10/2006
Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội Công an Tây Ninh ngày 2/10, đã tiến hành tạm giữ đối tượng Han Seung Min và 2 người Hàn Quốc khi những người này đang cùng hai cô gái Việt Nam đến khám sức khoẻ để làm giấy đăng ký kết hôn tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh.

Qua khai thác Han Seung Min (sinh năm 1968) thừa nhận tham gia trong đường dây môi giới hôn nhân, kết hợp giữa người Việt -Hàn Quốc. Ngoài Han Seung Min còn có Lee In Sik cũng tham gia môi giới hôn nhân giữa phụ nữ Việt Nam cho đàn ông Hàn Quốc. Mỗi lần môi giới, Lee được trả từ 6.000 USD đến 8.000 USD.

Được biết, tháng 5/2006, lực lượng Công an Tây Ninh đã nhận được đơn tố cáo của bà Đinh Thị Hoa ngụ Trường Thọ, Trường Hoà, Hoà Thành tố cáo bà Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1963 ngụ Lộc Trung, Lộc Ninh, Dương Minh Châu có hành vi môi giới kết hôn trái phép với người nước ngoài.

Theo bà Hoa trước đây bà Lệ đã môi giới cho một người Hàn Quốc tên Iheng Sop cưới con gái bà Hoa tên Đ.T.T.N. Hai người chung sống tại khách sạn một thời gian nhưng không làm được thủ tục. Tiếp đó, bà Lệ tiếp tục môi giới cho Iheng Sop cưới một người con gái khác.

Từ nội dung tố cáo này, bà Nguyễn Thị Lệ được mời lên thẩm vấn, bà Lệ khai nhận có quen biết một phụ nữ tên Lê Mộng Thuý sinh năm 1965 ngụ huyện Châu Thành. Thuý có người con gái tên L.B.T sinh năm 1985 lấy chồng Hàn Quốc, cô T thường gửi tiền về cho mẹ qua một người đàn ông Hàn Quốc tên Lee In Sik tạm trú 108/11/2 đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM.

Do thường xuyên đi TPHCM nhận tiền, Thuý quen biết thêm chị dâu của ông Lee là chị Nguyễn Thị Trang. Từ đó Thuý đặt vấn đề sẽ đưa các cô gái Tây Ninh xuống TP.HCM để ông Lee và Trang môi giới lấy chồng Hàn Quốc.

Được Lee và Trang chấp nhận Thuý về bàn bạc với Lệ hai người thống nhất phối hợp tuyển chọn phụ nữ để môi giới lấy chồng Hàn Quốc. Thuý có nhiệm vụ liên lạc với Lee và Trang, còn Lệ tuyển chọn phụ nữ, xem xét các giấy tờ tuỳ thân, lo xe đưa rước đến khách sạn và dẫn các cô gái đi chụp ảnh, quay phim để giới thiệu cho đàn ông Hàn Quốc tuyển chọn.

Được biết mỗi cô gái sau khi lấy chồng phải chi tiền môi giới cho Thuý và Lệ2.500.000 đồng (Thuý lấy 1,5 triệu đồng còn Lệ hưởng 1 triệu đồng). Thuý và Lệ đã giới thiệu 9 cô gái Việt Nam quê ở Tây Ninh cho Lee tuyển chọn để làm thủ tục kết hôn với người Hàn Quốc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Hải Như VietNamnet

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video