Tập thể nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an vinh dự được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2021

14/10/2021
Với tỷ lệ hội viên chiếm hơn 71%/ tổng số cán bộ, người lao động của bệnh viện, trong những năm qua Tập thể Hội Phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác khám, chữa bệnh và đặc biệt trong công tác phòng, chống Covid-19. Các chị đã vinh dự được lựa chọn để trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021
Tập thể nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an

Sản xuất thuốc phòng, chống Covid-19: cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, các chị đã nghiên cứu ngày đêm cho ra đời các sản phẩm tăng cường sức khỏe cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho lực lượng y bác sỹ tại bệnh viện dã chiến số 2 tại Bắc Giang khi dịch bệnh hoành hành cao điểm tại Bắc Giang thời gian cuối tháng 5, 6/2021 như: Ngọc bình phong gia xuyên tâm liên, Bạch địa căn, siro viêm họng, siro dưỡng âm bổ phế,... Hiện nay, cán bộ, hội viên Bệnh viện đang ra sức nghiên cứu đề tài khoa học ứng dụng trong công tác phòng chống dịch Covid -19 liên quan tới sản phẩm Ngọc bình phong gia xuyên tâm liên để sản xuất rộng rãi phục vụ công tác phòng bệnh Covid - 19.

Sáng kiến “Áo chống sốc nhiệt”, chi hội Khoa chống nhiễm khuẩn, hội viên nữ Chi hội khoa Chống Nhiễm khuẩn góp phần vào công tác phòng chống dịch Covid-19 bằng cách giúp y bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch giảm bớt phần nóng, bí, mất nước do mồ hôi trên cơ thể thoát ra khi mặc đồ bảo hộ y tế trong nhiều giờ liên tục trong điều kiện thời kiện mùa hè nắng nóng. Sáng kiến này vừa đơn giản, dễ áp dụng và có hiệu quả tốt nên được sử dụng tại nhiều điểm chống dịch. Cho đến nay, chi hội Khoa Chống Nhiễm khuẩn đã sản xuất 200 bộ áo chống sốc nhiệt và phối hợp với các đơn vị khác sản xuất 746 bộ tặng cho cán bộ chiến sỹ của bệnh viện Y học cổ truyền và bệnh viện 19/8, Bộ Công an đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện dã chiến số 2 - tỉnh Bắc Giang cũng như các bệnh viện 103, bệnh viện đa khoa Hà Nam, bệnh viện phổi Bắc Giang, Trường Cao đẳng Y Bạch Mai…

Phục vụ tại Bệnh viện Dã chiến: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, tập thể nữ đã đề xuất cử 02 đoàn y bác sỹ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh với 57 hội viên nữ trong tổng số 114 y bác sỹ tình nguyện tham gia các đoàn công tác. Các hội viên của tập thể không chỉ xung phong lên đường ra trận với tinh thần kiên cường, bất khuất: “Dịch bệnh chưa được khống chế, người dân chưa được an toàn thì chưa trở về nhà” mà còn thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững hậu phương: “tiêm chủng vắc xin ngừa Covid -19 cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân” với sự tham gia của 153 hội viên tham gia cả thứ 7 và chủ nhật (số lượng tiêm đến nay khoảng 15.000 liều).

Tham gia 55 đề tài nghiên cứu khoa học: không chỉ làm tốt công tác khám, chữa bệnh sản xuất thuốc, trong 10 năm qua, tập thể Hội Phụ nữ Bệnh viện đã tham gia chủ nhiệm hơn 55 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở đạt kết quả cao, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, biểu dương, nhân dân và cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng tin dùng.

Thực hiện tốt công tác Hội: Bên cạnh công tác chuyên môn, tập thể Hội Phụ nữ Bệnh viện cũng thực hiện tốt các phong trào “Nâng niu giá trị nông sản Việt - Đồng hành cùng người dân vùng dịch” do Hội Phụ nữ Bộ Công an phát động và tặng quà đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 6 tỉnh; hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động với số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Phong trào đã được lan tỏa tới lãnh đạo, cán bộ y bác sỹ bệnh viện, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”,“lá lành đùm lá rách”.

Với những đóng góp đó, tập thể Hội Phụ nữ bệnh viện đã được TW Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen vì có sáng kiến trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021; Bằng khen của Hội Phụ nữ Bộ Công an giai đoạn 2016-2021; Bằng khen của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND giai đoạn 2016-2021 và là 01 trong 6 tập thể được nhận giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2021.

Huyền Nguyễn, BTG

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video