Tập huấn về phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em

06/06/2007
Một lớp tập huấn về Pháp luật quốc gia và quốc tế về phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em do Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB&XH) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức đã diễn ra trong các ngày 22-24/5. Tham dự lớp học là các đại diện của các Bộ, ngành: Công an, Tư pháp, Hội LHPNVN, TW Đoàn TNCSHCM, Tổng Liên đoàn LĐVN…

Tại đây, các đại biểu đã được nghe giới thiệu một số văn kiện pháp lý quốc tế cơ bản về chống tội phạm buôn bán người như: Công ước quốc tế về phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, Nghị định thư về phòng ngừa, buôn bán người đặc biệt là phụ nữ trẻ em, Nghị định thư về chống đưa người đi di cư trái phép...và các điều của Bộ luật hình sự liên quan tới vấn đề này cũng như Hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán...

Ngoài ra, những người tham gia lớp tập huấn còn được phổ biến và giải đáp các câu hỏi xung quanh Quy chế “Tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ , trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về” và cùng nhau thảo luận xung quanh chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2004 đến 2010./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video