Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho tuyên truyền viên, báo cáo viên của Hội

26/04/2012
Trong tháng 4/2012, Hội LHPN nhiều tỉnh, thành đã tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các tuyên truyền viên, báo cáo viên của Hội.

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tập huấn về công tác tuyên truyền đề án 343 và phòng chống bệnh chân tay miệng: Từ ngày 10/4 đến 16/4, tại 9 huyện, thị, thành phố, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức 9 lớp tập huấn tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước cho 270 tuyên truyền viên. Các lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng giúp học viên thực hiện tốt việc tuyên truyền đề án 343 và tạo môi trường để các tuyên truyền viên cùng nhau chia sẻ những kiến thức được tập huấn, kinh nghiệm thực tế trong công tác tuyên truyền.

Cũng trong tháng 4, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở y tế tổ chức lớp tập huấn phòng chống bệnh tay chân miệng cho đội ngũ báo cáo viên của Hội. Trong lớp tập huấn, các báo cáo viên được trang bị những kiến thức cơ bản, bổ ích như: Tình hình bệnh tay chân miệng tại Quảng Trị; biểu hiện của bệnh và biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng…Sau tập huấn, với kiến thức được tập huấn, các báo cáo viên sẽ lồng ghép tuyên truyền bệnh tay chân miệng cho hội viên, phụ nữ thông qua các buổi sinh hoạt Hội nhằm góp phần ngăn ngừa dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai tập huấn kiến thức đề án 343 và 494: Lớp tập huấn nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết về nuôi dạy con và nâng cao phẩm chất đạo đức phụ nữ trong thời kỳ mới Với các nội dung phong phú như Công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với vấn đề phát huy những phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp và xây dựng, rèn luyện, phấn đấu những phẩm chất đạo đức mới phù hợp với thời kì CNH-HĐHiện đại hóa đất nước trong cán bộ, hội viên phụ nữ (đề án 343)… Vai trò của gia đình trong việc hình thành và giáo dục nhân cách trẻ; giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em; chăm sóc bà mẹ mang thai, nuôi con bằng sữa mẹ, dinh dưỡng cho trẻ, các bệnh thường gặp ở trẻ và cách phòng chống (đề án 494)…

Được biết, lớp tập huấn được tổ chức trong 2 ngày (19 và 20-4) thu hút sự tham gia tích cực của 51 tuyên truyền viên thuộc các cấp Hội LHPN trong tỉnh.

Cẩm Nhung - Trần Thị Hường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video