Tập huấn giảng viên nguồn về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên

03/04/2013
Trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ giữa TW Hội LHPN Việt Nam và tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Flamăng, Vương quốc Bỉ (VVOB), trong tháng 3/2013, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức 02 Hội thảo tập huấn giảng viên chủ chốt về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên.

60 báo cáo viên là cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện, xã của các tỉnh dự án và các tỉnh điểm của Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội đã tham dự hội thảo tậphuấn. Trong thời gian 3 ngày, các đại biểu đã được tiếp thu các kiến thức cơ bản về kỹ năng sống của trẻ vị thành niên như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng ứng phó với căng thẳng… Tham dự tập huấn, các đại biểu cũng được tham gia và tích cực thảo luận, trao đổi, tiếp cận những phương pháp tư duy mới, cách làm hay để lĩnh hội các kiến thức, phương pháp, trên cơ sở đó xây dựng nội dung bài giảng và thực hành giảng dạy tại lớp để rút kinh nghiệm. Các báo cáo viên sau khi tham dự lớp hội thảo tập huấn này sẽ trở thành đội ngũ giảng viên nguồn để có thể tổ chức các lớp tập huấn về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vị thành niêntại tỉnh, thành và cơ sở. Những thông tin, kiến thức từ lớp tập huấn không chỉ góp phần giúp các đại biểu nâng cao kiến thức, kỹ năng và xây dựng kế hoạch thực hiện trong chỉ đạo công tác gia đình - xã hội của Hội LHPN nói chung, trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên nói riêng, mà còn giúp các chị nâng cao kỹ năng trong nuôi dạy con, cháu từ góc độ người phụ nữ là những người bà, người mẹ, người chị trong gia đình.

Hoàng Anh- Ban GĐXH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video