Tạo việc làm cho lao động nữ: Lợi từ nhiều phía

29/12/2010
Với sự nỗ lực của các cấp hội Phụ nữ, thông qua các dự án phát triển nghề truyền thống, hàng trăm phụ nữ đã được cải thiện đời sống

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Phú Yên vừa giải ngân 4 dự án phát triển nghề truyền thống bó chổi đót ở xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa), sản xuất bún tươi ở xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa), trồng hoa, cây cảnh ở xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa), đan lưới ở xã An Chấn (huyện Tuy An). Các dự án này tạo điều kiện cho 168 hộ phụ nữ ở các làng nghề đang gặp khó khăn về vốn để mở rộng sản xuất được vay 2 tỉ đồng từ kênh giải quyết việc làm của UBND tỉnh.

 

Chị Đoàn Thị Thu Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Thắng, cho biết: Nhiều chị em ở làng nghề rất vui khi tiếp tục được vay vốn để phát triển làng nghề. Cách đây 2 năm, thông qua Hội LHPN tỉnh, 50 phụ nữ làm nghề bó chổi đót ở thôn Mỹ Thành được vay 500 triệu đồng để phát triển nghề nghiệp. Từ số vốn vay này, chị em không những làm ăn có hiệu quả, cải thiện đời sống gia đình mà còn góp phần giải quyết tình trạng lao động nhàn rỗi ở địa phương. Nổi bật như các chị Cao Thị Nàng, Tô Thị Thanh Thúy, từ đồng vốn tích lũy của gia đình cộng với vốn vay (10 - 13 triệu đồng/hộ), các chị đã mở rộng quy mô sản xuất, thu hút 5-7 lao động trong thôn đến làm việc với mức thu nhập mỗi tháng từ 700.000 – 1,2 triệu đồng/người.

 

Chị Đoàn Thị Thu Nguyệt cho biết thêm: Năm 2010, dự án kết thúc, nhưng trên cơ sở hiệu quả thiết thực của việc phát triển làng nghề truyền thống và nguyện vọng chị em, dự án tiếp tục kéo dài đến năm 2012. Sau khi trả vốn, chị em lại được vay lần nữa. Tuy nhiên, số vốn 500 triệu đồng này chỉ xét cho 43 hộ vay, để tăng thêm số tiền vay ở mỗi hộ. Chị Nguyệt cho hay, lần vay này Hội LHPN xã tiếp tục ưu tiên cho những hộ nghèo đang gặp khó khăn về vốn, sau đó mới tính tiếp đến những hộ cần mở rộng quy mô sản xuất.

 

Cũng như ở Hòa Thắng, 32 hộ trồng hoa và rau xanh ở phường Phú Lâm (TP Tuy Hòa) tiếp tục được vay vòng nguồn vốn năm 2009 (mức vay bình quân 15 triệu đồng/hộ) để trồng hoa cúc vàng hòe, hoa lay ơn và rau xanh các loại. Chị Nguyễn Thị Sửu ở khu phố 2, phường Phú Lâm, chia sẻ: “Lâu nay, chị em phụ nữ ở khu phố muốn mở rộng diện tích trồng rau, hoa, cây cảnh của gia đình nhưng lại “ngặt” vốn làm ăn. Sự tạo điều kiện kịp thời của Hội LHPN đã giúp cho chị em chúng tôi có thêm chi phí để mua hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu…”.

 

Ngoài được vay vốn phát triển sản xuất, 32 phụ nữ ở khu phố 2 có tham gia sinh hoạt trong Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc. Tại đây các chị em được cung cấp kiến thức nuôi dạy con cái, giữ gìn gia đình hạnh phúc.

 

Chị Nguyễn Thị Phương Liên, Phó Ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (Hội LHPN tỉnh) cho biết: Từ năm 2008 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã triển khai 14 dự án khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống với số vốn hơn 6,2 tỉ đồng, giải quyết cho 576 hộ phụ nữ vay, giúp trên 1.300 lao động có việc làm.

Theo baophuyen online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video