Tăng cường vai trò của phụ nữ trong đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

11/01/2011
Đây là Chương trình phối hợp hoạt động giữa TW Hội LHPN Việt Nam với Liên minh hợp tác xã (HTX) Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015

Chiều 10.01, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai tổ chức giai đoạn 2005- 2010 về “ Vận động và phát huy vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng và phát triển kinh tế tập thể” và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2011-2015.

Tham dự Hội nghị có đ/c Đào Xuân Cần, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng đông đảo các đ/c là lãnh đạo, cán bộ đại diện hai tổ chức.

5 năm qua, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX đã có sự phát triển mạnh về số lượng và từng bước được nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Theo Báo cáo tại Hội nghị, tính đến 31/12/2010, cả nước có 18.845 HTX, 53 Liên hiệp HTX và 360 nghìn tổ hợp tác, trong đó số HTX, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ chiếm xấp xỉ 10%. Có 47/63 tỉnh/thành đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN và Liên minh HTX tỉnh. Nội dung “ Xây dựng, thành lập tổ liên kết SXKD, tổ hợp tác/HTX của phụ nữ” đã được Hội LHPN Việt Nam đưa vào Kế hoạch toàn khóa của BCH nhiệm kỳ 2007-2012 và đề ra chỉ tiêu thi đua hàng năm đối với các cấp Hội.

Thông qua Chương trình phối hợp đã tạo điều kiện để các cấp Hội Phụ nữ và hệ thống Liên minh HTX gần nhau hơn, góp phần thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa hai tổ chức trong nhiệm vụ củng cố, phát triển khu vực kinh tế hợp tác, HTX; khuyến khích cán bộ, xã viên và người lao động nữ trong các HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác nâng cao hiệu quả SXKD, góp phần xóa đói, giảm nghèo, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Đào Xuân Cần khẳng định, quá trình phối hợp hoạt động giữa hai Hội LHPN Việt Nam với Liên minh HTX Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được những kết quả ban đầu rất quan trọng, là cơ sở giúp lãnh đạo hai bên xây dựng Chương trình phối hợp trong giai đoạn tiếp theo có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực. Đ/c đánh giá cao việc Hội LHPN đã đưa nội dung của Chương trình vào Kế hoạch hành động của Hội đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, tránh được tính hình thức và khuyến khích được sự tham gia của chị em phụ nữ trong các mô hình hoạt động kinh tế tập thể. Đ/c cũng đề nghị trong Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn tới, hai tổ chức cần huy động tổng hợp nguồn lực để giúp đỡ các tổ hợp tác/HTX, đặc biệt là các tổ hợp tác/HTX của phụ nữ phát triển hơn; tiếp tục hỗ trợ, xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX phụ nữ có hiệu quả, chú trọng đến các lĩnh vực khó khăn như khu vực kinh tế nông nghiệp.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa bày tỏ thái độ hoàn toàn nhất trí với những đánh giá và đề nghị của Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam. Đ/c nhấn mạnh, Hội LHPN Việt Nam là một tổ chức đoàn thể có số lao động chiếm ½ số lao động của cả nước do đó, việc nỗ lực thực hiện Chương trình phối hợp là mục tiêu phấn đấu của cả hai bên vì những ý nghĩa chính trị- xã hội sâu sắc, thể hiện sứ mệnh, nhiệm vụ của hai tổ chức. Đ/c khẳng định, Chương trình phối hợp lần này được ký kết trong thời điểm cả nước đang hướng về Lễ khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nên đây thực sự là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong việc chuẩn bị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XI vào cuộc sống. Đ/c đề nghị trong thời gian tới, Hội LHPN và Liên minh HTX cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước để có được những chính sách đúng đắn, kịp thời về phát triển kinh tế tập thể, một thành phần kinh tế khẳng định tính ưu việt của chế độ ta.

Theo Chương trình phối hợp hoạt động trong giai đoạn 2011-2015, hai tổ chức sẽ tăng cường đẩy mạnh hơn nữa các công tác tuyên truyền; tham gia xây dựng chính sách; xây dựng mô hình kinh tế tập thể của phụ nữ; bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế nhằm tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế tập thể phụ nữ, giúp chị em vươn lên trong SXKD, làm giàu cho bản thân, gia đình và góp phần vào phát triền kinh tế, xã hội đất nước.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video