Tăng cường hợp tác, đấu tranh ngăn chặn buôn bán phụ nữ, trẻ em

07/11/2007
Trong 2 ngày 23-24/10/2007, tại Tây Ninh, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia đã phối hợp tổ chức Hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em xuyên quốc gia Việt Nam- Campuchia.

Tham dự hội nghị, đoàn đại biểu Campuchia gồm lãnh đạo Cục phòng chống buôn bán người và bảo vệ vị thành niên, lãnh đạo công an thành phố Phnôm Pênh, các tỉnh TaKeo, Kandal, Prây Vêng, Svay Riêng, Kampốt, Kampung do Trung tướng Bith Kim Hong, Cục trưởng Cục phòng chống buôn bán người và bảo vệ vị thành niên làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Việt Nam gồm lãnh đạo Cục C14, công an các tỉnh biên giới Việt Nam- Campuchia: TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Ninh, Kiên Giang, An Giang, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp do Đại tá Hoàng Tân Việt, Phó cục trưởng, Cục tham mưu Cảnh sát, Bộ Công an làm trưởng đoàn.

 

Hội nghị tiến hành trong không khí hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và mang tính xây dựng. Hai bên đã trao đổi và đánh giá cao việc thực hiện hiệp định về hợp tác song phương loại trừ nạn buôn bán phụ nữ trẻ em và giúp đỡnạn nhân bị buôn bán. Theo báo cáo của Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ công an, kể từ khi Hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về hợp tác song phương loại trừ nạn buôn bán phụ nữ trẻ em và giúp đỡnạn nhân bị buôn bán được ký kết từ năm 2006 đến nay, lực lượng Công an hai nước đã có nhiều biện pháp và hình thức phối hợp có hiệu quả trong việc phát hiện, điều tra khám phá các đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em xuyên quốc gia, bắt giữ các đối tượng phạm tội, giải cứu và trao trả nạn nhân bị buôn bán, góp phần giữ gìn trật tự, an ninh xã hội khu vực biên giới.

 

Từnăm 2006 đến nay, toàn quốc đã xảy ra 639 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em, gồm 1.287 đối tượng có liên quan, 2137 nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài, đã giải cứu được 1092 nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán.

 

Tại Hội nghị, hai bên cho rằng cần tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị thiết thực và có hiệu quả, cùng nhau giải quyết những vấn đề liên quan đến hai nước trong phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán. Trên tinh thần đó, hai bên đã thoả thuận và ký kết Bản ghi nhớ để tiếp tục cùng nhau thực hiện Hiệp định song phương giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về Hợp tác song phương để loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán.

Ngọc Loan - Ban Tuyên giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video