Tân Châu: Tọa đàm về Đề án “giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”

30/08/2012
Buổi toạ đàm do Hội LHPN huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh tổ chức tại xã Thạnh Đông, thu hút sự quan tâm của khá đông các bậc phụ huynh ở địa phương.

Thạnh Đông là xã được Hội LHPN huyện Tân Châu chọn làm điểm triển khai thực hiện Đề án. Qua khảo sát, toàn xã hiện có trên 1.800 trẻ dưới 16 tuổi, trong đó dưới 6 tuổi là gần 700 trẻ, từ 7-10 tuổi là 473 trẻ, từ 10-16 tuổi là 686 trẻ. Trẻ từ 0-5 tuổi suy dinh dưỡng là 125 trẻ, chiếm tỷ lệ 19,23%. Tỷ lệ trẻ em đến trường đạt 99,07%. Trẻ em bỏ học là 14 em.

Qua 2 năm thực hiện đề án (2010-2012), tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm xuống còn 17,46%. Tỷ lệ bà mẹ mang thai khám thai định kỳ đạt 100%. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi ra lớp hàng năm đạt 100%. Học sinh bỏ học  là 9 em, giảm 5 em so với năm 2010.

Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí khá sôi nổi, thu hút sự chú ý của người tham gia, qua đó, giúp các bậc làm cha mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, tâm lý và kỹ năng dạy con ở lứa tuổi vị thành niên; góp phần hạn chế tình trạng trẻ em trong độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội; cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Buổi toạ đàm cũng nhằm giúp các bậc làm cha mẹ hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nuôi, dạy, quản lý, giáo dục con cái; định hướng phát triển nhân cách cho con.

Dịp này, Hội LHPN huyện Tân Châu đã trao 10 suất học bổng cho 10 em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã Thạnh Đông.

Theo tintayninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video