Tân Bộ trưởng Quốc phòng Australia muốn được đánh giá bằng năng lực

28/09/2015
Tại cuộc họp báo sau lễ công bố nội các mới ngày 20/9/2015, tân Bộ trưởng Quốc phòng Australia, bà Marise Payne (ảnh), đã yêu cầu được đánh giá bằng năng lực, phẩm chất của mình chứ không phải dựa trên giới tính khi đưa ra phác thảo tầm nhìn về chương trình nghị sự trong vai trò mới. Bà Payne, 1 trong 5 gương mặt nữ trong nội các mới của tân Thủ tướng Malcolm Turnbull, cũng sẽ hiện diện trong Ủy ban An ninh quốc gia. Bà khẳng định: “Thật tuyệt vời nếu vai trò mới của tôi sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác tham gia lực lượng quốc phòng hay chính trường”.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Australia là người có kinh nghiệm lâu năm trong các ủy ban thượng viện về đối ngoại. Bà Payen, Thượng nghị sĩ đến từ New Shouth Wales, tham gia đảng Tự do cầm quyền ở Australia từ năm 18 tuổi. Bà từng trải qua nhiều vị trí quan trọng trước khi tham gia Thượng viện ở tuổi 33. Gần đây nhất là bà giữ chức Bộ trưởng các vấn đề con người và là cựu Chủ tịch ủy ban các vấn đề đối ngoại, quốc phòng và thương mại của Quốc hội Australia.. Khi công bố quyết định bổ nhiệm Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull nói: “Payen là một trong những thượng nghị sĩ giỏi và có kinh nghiệm nhất của chúng tôi”.

Với chức vụ mới, bà Payen sẽ gia nhập nhóm các nữ Bộ trưởng Quốc phòng trên thế giới và trở thành người đầu tiên giữ vị trí này tại một quốc gia nói tiếng Anh. Đức, Na Uy và Hà Lan đều có nữ Bộ trưởng Quốc phòng. Trong diễn văn nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng, bà thẳng thắn bày tỏ mong muốn có thêm nhiều phụ nữ tham gia lãnh đạo, trong cơ quan dân cử. Bà khẳng định sẽ nỗ lực hơn trong bảo vệ môi trường và đảm bảo lợi ích của giới trẻ Australia. Bà bày tỏ niềm tự hào về đất nước: “Tôi nhìn vào một tương lai của Australia và tự hào bởi tính đa dạng của nó. Đó là một quốc gia không phân biệt đối xử với bất kỳ cá nhân nào, không kỳ thị giới tính, chủng tộc, tôn giáo hay trình độ giáo dục”.

Cứng rắn, mạnh mẽ nhưng khi nhắc tới cha mình, một cựu binh trong Thế chiến II, người truyền cảm hứng binh nghiệp cho bà, nữ Bộ trưởng của Australia không kìm nổi nước mắt: “Ông đã chiến đấu cho đất nước này trên các chiến trường ở New Guinea, ở Noumea và trở lại sau thế chiến. Ông tự hào về những gì Australia đạt được trên trường quốc tế. Rất nhiều thập niên, tôi được nuôi dưỡng lòng tự hào ấy và mong muốn sẽ tiếp tục đóng góp để nâng cao vị thế đất nước”.

Theo: Thái Thanh, Báo PNVN (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video