Tấm lòng vì chị em phụ nữ

01/07/2005
Đó là chị Trà Thị Suôl, 45 tuổi, người dân tộc Khơme, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Viên Bình, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Tiếp chuyện với chúng tôi, chị ít nói về mình mà nói nhiều về những công việc mà chị em phụ nữ ở xã đã làm.

Xã Viên Bình có đặc điểm địa bàn không mấy thuận lợi, từ ấp này đến ấp kia phải đi bằng xuồng, bằng ghe, qua nhiều cầu khỉ... Một số ấp vẫn chưa có điện, đời sống các hộ gia đình còn thấp, thiếu nước sinh hoạt, thiếu vốn để làm ăn. Số hộ nghèo trong toàn xã còn chiếm tỷ lệ trên 20%, chủyếu dựa vào nghề trồng lúa. Đa phần dân trong xã là người dân tộc Khơ Me, có phong tục tập quán riêng. Sau thời gian trăn trở suy nghĩ, chị Suôl đã rút ra được bí quyết là muốn đưa phong trào phụ nữ xã đi lên, trước hết phải giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, ổn định đời sống. Đó cũng là cách tốt nhất để tập hợp, thu hút chị em tham gia sinh hoạt Hội.

 

Người dân trong xã có nghề dệt chiếu truyền thống, nhưng lại chưa phát triển thành làng nghề. Chị Suôl mạnh dạn cùng Ban chấp hành phụ nữ xã đứng ra thành lập Hợp tác xã dệt chiếu thu hút 20 chị thuộc hộ gia đình nghèo ghi tên vào HTX. Ban chủ nhiệm HTX còn đứng ra vay vốn ngân hàng để đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật. Được biết, mỗi chị có thể dệt được 30 chiếc chiếu/năm. Mỗi chiếc chiếu bán được 100.000đ cho khách đến tận nơi mua hàng, đặt hàng. Số tiền thu về 3 triệu đồng/năm từ nghề phụ không phải là lớn, nhưng với những người nghèo thì quả là không nhỏ. Từ số tiền này, chị em đã có thêm điều kiện đầu tư vào làm kinh tế gia đình như nuôi heo, nuôi bò, nuôi cá, trồng cây ăn quả.

 

Bên cạnh mô hình HTX dệt chiếu, Ban chấp hành phụ nữ xã còn thành lập Nhóm phụ nữ tiết kiệm tại các ấp. Mỗi nhóm có khoảng 10 - 15 chị tham gia và đến nay toàn xã có 26 nhóm. Tham gia sinh hoạt nhóm, chị em được vay vốn, được hướng dẫn lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình, có hiệu quả, được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt đạt năng suất cao. Trong các nhóm, mỗi thành viên tự nguyện đóng tiền tiết kiệm 10.000 đ/ tháng để xây dựng quỹ. Đến nay Quỹ nhóm có trên 30 triệu đồng , số tiền này để quay vòng vốn, cho chị em nghèo có nhu cầu về vốn được vay để làm kinh tế gia đình, với lãi suất thấp.

 

Ở xã Viên Bình có hai chùa Khơ Me lớn, là nơi rất linh thiêng đối với người Khơ Me. Nghĩ đây cũng có thể trở thành nơi để tuyên truyền vận động chị em thực hiện nội dung công tác Hội, kết hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chị Suôl đã chủ động bàn với các sư, lục ở chùa về ý định đó của mình. Ý tưởng này được các sư hết lòng ủng hộ và nhiều sư, lục còn tình nguyện là người tuyên truyền tích cực của Hội. Nhờ đó các nội dung công tác của Hội phụ nữ được triển khai kịp thời đến chị em và thực hiện có hiệu quả.

 

Tuy hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, lại phải chăm sóc 2 con nhỏ nhưng với công tác của Hội, chị Suôl luôn cố gắng hết mình. Chính lòng nhiệt tình, tận tụy đó của chị đã giúp cho phong trào phụ nữ xã ngày càng đi lên. Nhiều người dân trong xã Viên Bình đều có chung nhận xét: tấm lòng của chị Suôl là tấm lòng vì chị em phụ nữ.

Thanh Hương - Ban Tuyên giáo TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video