Suýt bị bán qua biên giới

08/10/2007
Khi được các trinh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo người đi cùng chính là kẻ chuyên bán phụ nữ, hai cô gái Võ Thị Thu T., 21 tuổi và Nguyễn Thị L., 25 tuổi đều trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế bật khóc nức nở, cảm ơn những cán bộ Công an đã giải cứu họ...

Sáng 1/10, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an vội vã lên đường bắt kẻ cầm đầu đường dây lừa bán phụ nữ liên tỉnh đang có mặt tại TP Lào Cai.

Mưu trí, phá án

Thông tin mà họ nhận được là Trần Thị Thu Hà, 48 tuổi, trú tại thị trấn A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, kẻ cầm đầu đường dây lừa bán phụ nữ liên tỉnh đang có mặt tại TP Lào Cai. Trong sáng cùng ngày, bọn chúng sẽ tổ chức việc giao người...

Theo kế hoạch đã bàn bạc trước, tổ công tác của các đơn vị chia làm 2 mũi, một mũi có mặt tại địa bàn phường Duyên Hải, mũi còn lại làm thủ tục sang thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 8h sáng cùng ngày, toàn bộ khu nhà nghỉ nơi Hà và hai phụ nữ trẻ đang thuê trọ đã bị các trinh sát vây kín.

Đúng như thông tin các anh đã nhận được, khoảng vài giờ sau đó, một người đàn ông Trung Quốc dáng người cao to, tìm đến phòng trọ.

Sau tiếng gõ cửa, người phụ nữ bên trong hé vội cánh cửa, độ rộng chỉ đủ cho người đàn ông kia bước vào rồi vội vã khép lại ngay.Ngay lúc đó, tổ công tác ập vào kiểm tra khi các đối tượng đang tổ chức giao tiền. Các đối tượng liên quan được đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ khai tên là Trần Thị Thu Hà, 48 tuổi, hiện đang trú tại tổ 8, thị trấn A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn người đàn ông là Hoàng Văn Vũ, trú tại thị trấn Hà Khẩu. Qua khai thác nóng, các đối tượng đã thừa nhận hành vi mua bán hai cô gái trẻ...

Khi được các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo Hà chính là đối tượng mua bán phụ nữ, hai cô gái là Võ Thị Thu T., 21 tuổi và Nguyễn Thị L., 25 tuổi đều trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế bật khóc nức nở, cảm ơn những cán bộ Công an đã giải cứu họ, thoát khỏi bàn tay của những kẻ buôn người.

Cùng thời gian này, tổ công tác được cử sang Trung Quốc phối hợp với Cục Công an Hà Khẩu bắt giữ Phùng Quý Nang, 55 tuổi, chồng của Hà, đồng thời giải cứu an toàn cho một nạn nhân khác tên là Lê Thị H., 22 tuổi, trú tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đang bị giam giữ tại đây. Từ việc bắt giữ các đối tượng, lực lượng trinh sát đã làm rõ toàn bộ thủ đoạn hoạt động của bọn chúng.

Thủ đoạn của cặp vợ chồng mua bán người

Quê gốc tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, vợ chồng Hà, Nang từng có nhiều năm sang Trung Quốc làm ăn, buôn bán nên có mối quan hệ với một số chủ chứa tại thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam. Sau những phi vụ làm ăn thất bát, vợ chồng Hà, Nang chuyển vào huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế mở cửa hàng bán thịt lợn kiếm sống.

Ý tưởng hình thành đường dây mua bán phụ nữ xuất hiện khi vợ chồng Nang, Hà nhận được gợi ý của các đối tác ở bên kia Trung Quốc. Cô gái đầu tiên trở thành nạn nhân trong đường dây này là Hồ Thị S., 17 tuổi, một phụ nữ người Pa Kô nhẹ dạ, trú tại thị trấn A Lưới.

Trong những lần đi chợ, S. tình cờ quen Nang. Biết gia cảnh của S. khó khăn, Nang giả vờ gần gũi, tỏ vẻ quan tâm đến S như một người thân trong gia đình và hứa sẽ giúp cho S. đi bán phở tại Hà Nội với mức lương là 700-800 nghìn đồng/tháng.

Thời gian sau đó, để tạo dựng niềm tin cho gia đình người bị hại, Nang còn tìm đến nhà S. chơi, nói chuyện với gia đình S... Khi gặp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình S., Nang vẫn không từ bỏ ý định phạm tội.

Hắn giả vờ gần gũi cô bé S. và dùng những lời lẽ khéo léo để dụ dỗ S. cùng đi. Vì nhẹ dạ, S. đã trốn nhà đi theo Nang. Sau chặng đường dài, Nang đưa S. lên tàu đến Lào Cai rồi đưa vào nhà của vợ chồng chủ chứa người Việt Nam ở Trung Quốc tên là Thu, Nghĩa.

Tại đây, Nang đã yêu cầu S. phải làm việc ở nhà chứa 3 tháng mới cho về. Khoảng nửa tháng bị giam cầm ở đây, S .bị đưa vào nhà chứa của Hoàng Văn Vũ, bán dâm cho khách làng chơi.

Trong một lần bán dâm cho một khách hàng người Việt Nam, S. đã tìm cách hỏi đường về nước, rồi trốn về Việt Nam. Trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, sức khoẻ kiệt quệ, S. đã tìm đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng trong ổ nhóm.

Từ lời khai của người bị hại, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai đã trao đổi thông tin với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau khi trao đổi thông tin, lực lượng trinh sát của hai đơn vị quyết định bắt giữ đối tượng khi bọn chúng đang giao "hàng" tại Lào Cai.

Theo lời khai của vợ chồng Nang, Hà thì thông thường việc đưa người sang Trung Quốc là do Nang thực hiện. Thủ đoạn của vợ chồng chúng là giả vờ xin việc với mức lương cao để dụ dỗ những cô gái trẻ, nhẹ dạ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Bọn chúng không ngờ rằng hành vi phạm tội của mình lại bị phát hiện và bắt giữ. Ngày 3/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để làm rõ.

Xuân Mai
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video