Sơn La triển khai công tác truyền thông phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em

26/05/2006
Hưởng ứng tháng Hành động vì trẻ em, từ ngày 10/5 đến 25/5/2006, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã tổ chức 2 cuộc truyền thông phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em cho 1600 cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân ở hai huyện: Thuận Châu và Mường La

Cùng đó, Hội cũng đã tổ chức 2 lớp tập huấn tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em cho 120 cán bộ, hội viên phụ nữ 2 xã Mai Sơn và Yên Châu. Dự kiến, trong tháng 6 tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức tiếp 2 lớp tập huấn tại huyện Sốp Cộp cho 50 cán bộ hội viên về công tác phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.

 

Qua các cuộc truyền thông và tập huấn, bước đầu đã tạo được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân tới công tác phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em. Nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ và cộng đồng về luật pháp, chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền lợi phụ nữ, trẻ em; Nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và ý thức cảnh giác cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng sâu vùng xa về thủ đoạn, hậu quả và các biện pháp phòng chống tệ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em. Phát động rộng rãi trong các tầng lớp phụ nữ tinh thần lên án mạnh mẽ các hành vi ngược đãi, buôn bán phụ nữ và trẻ em. Phát huy vai trò đại diện của tổ chức Hội phụ nữ, đặc biệt ở các cấp Hội cơ sở trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và trẻ em./.

Nguyễn Thị Ngà
Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video