Sơn La tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh bằng hình thức trực tuyến đầu tiên trên cả nước

16/09/2021
Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến vào ngày 16/9/2021.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tặng Đại hội bức tranh biểu trưng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII làm bằng hạt gạo

Đại hội có sự tham dự, chỉ đạo của các đồng chí: Hà Thị Nga, UV BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Hữu Đông, UV BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sơn La cùng 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 241 nghìn phụ nữ trong tỉnh tham dự từ 14 điểm cầu trên toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông tặng hoa Đại hội

Đây là đại hội điểm cấp tỉnh đầu tiên tổ chức bằng hình thức trực tuyến, có sự tham gia chứng kiến của 63 tỉnh/thành Hội, Phụ nữ Công an, Quân đội và TW Hội từ trên 80 điểm cầu cả nước với gần 700 đại biểu theo dõi Đại hội.

Các Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam (phía trên, bên phải màn hình) cùng các đại biểu tại các điểm cầu Hà Nội và cả nước tham gia theo dõi Đại hội

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Sơn La đã đoàn kết, sáng tạo, chủ động triển khai phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ công tác Hội. Hầu hết các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội lần thứ 12 đều đạt và vượt so với kế hoạch. Trong nhiệm kỳ tăng hơn 22 nghìn hội viên, không còn cơ sở Hội tập hợp dưới 50% phụ nữ trên 18 tuổi tham gia tổ chức Hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La 

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được triển khai, hỗ trợ tích cực cho phụ nữ phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản, mạnh dạn tiên phong ứng dụng công nghệ trong quản lý nhóm tiết kiệm vay vốn.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã hỗ trợ thành lập 18 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ (đứng đầu so với các tỉnh trong khu vực và thứ 8 của cả nước); 679 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, cận nghèo tại xã biên giới, các xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ vốn  giống cây trồng, vật nuôi. Phối hợp các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, điển hình triển khai dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn Lavới 11.805 phụ nữ được hưởng lợi, số phụ nữ tăng thu nhập là 7.885. Phối hợp đào tạo nghề cho gần 9,8 nghìn phụ nữ.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (bìa trái) tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm do phụ nữ Sơn La sản xuất trưng bày tại Đại hội (ảnh Báo PNVN)

Xây dựng 124 “Mái ấm tình thương” trị giá hơn 3 tỷ đồng, 2.010 nhà tiêu hợp vệ sinh, trao tặng 664 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 792 triệu đồng. Thăm, tặng gần 2.000 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo và các gia đình chính sách cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác từ Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương; duy trì hiệu quả 14 mô hình “Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên mốc giớitại 6 huyện biên giới.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tính đến 31/8/2021, các cấp Hội đã vận động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch đạt tổng giá trị gần 1,7 tỷ đồng.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt của phụ nữ trong bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng các dân tộc Sơn La. Tích cực huy động các lực lượng tham gia xóa mù chữ cho phụ nữ và trẻ em gái, qua đó tổ chức được 416 lớp xóa mù cho 12.395 chị. Tăng cường tuyên truyền cho phụ nữ vùng cao bằng nhiều hình thức phong phú về kiến thức pháp luật, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, phòng chống tảo hôn và kết hôn cận huyết thống. Tích cực trong công tác vận động thực hiện an sinh xã hội, ủng hộ phụ nữ và người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Tham gia có hiệu quả vào các hoạt động đối ngoại dân dân với các tỉnh Bắc Lào.

Lớp học xóa mù chữ cho phụ nữ bản Làng Sáng, xã Háng Đồng (Bắc Yên). Nguồn ảnh: Báo Sơn La

Tạo đà đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ Sơn La phát triển

Với phương châm hướng về cơ sở, lấy quyền lợi thiết thực của hội viên là mục tiêu chung của Hội, nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đã thống nhất đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó đáng chú ý như: Hàng năm giúp 204 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo; nâng cao năng lực cho từ 50 phụ nữ trở lên là chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, chủ hộ kinh doanh; ít nhất 1.000 chi hội trưởng được nâng cao kiến thức, kỹ năng.

Đến cuối nhiệm kỳ, hỗ trợ thành lập mới 10 HTX có phụ nữ tham gia quản lý; 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được các cấp Hội phát hiện, hỗ trợ; 100% cán bộ Hội chuyên trách sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; Hội LHPN tỉnh, huyện/thành phố chủ trì giám sát ít nhất 05 chính sách; Hội LHPN cấp hàng năm tham gia giám sát ít nhất 01 chính sách; trên 90% hội viên, phụ nữ được bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc; 100% chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ, trong đó có 50% được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Từ các mục tiêu xác định, Đại hội đã đề ra 01 phong trào thi đua, 01 cuộc vận động và 02 khâu đột phá. Trong đó, tập trung phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với xây dựng người phụ nữ Sơn La “đoàn kết, nhân ái, thân thiện, sáng tạo, khát vọng vươn lên”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; 02 khâu đột phá: (1) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội; phấn đấu 60% Hội LHPN cấp xã/phường/thị trấn sử dụng kết nối phần mềm để làm việc, xử lý văn bản trên máy tính và điện thoại thông minh; (2) Đồng hành xây dựng chi, tổ phụ nữ các xã biên giới vững mạnh, trong đó chú trọng đến các vùng có đồng bào sinh hoạt tôn giáo.

Những định hướng quan trọng

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu chỉ đạo Đại hội (ảnh chụp màn hình)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao những đóng góp to lớn của tổ chức Hội và các tầng lớp phụ nữ Sơn La vào quá trình và kết quả phát triển kinh tế- xã hội nhiều ấn tượng của tỉnh thời gian qua; Đồng thời gợi mở một số vấn đề đề nghị Đại hội quan tâm, nghiên cứu:

Thứ nhất, đầu tư thỏa đáng cho nhiệm vụ xây dựng người phụ nữ Sơn La thời đại mới có tri thức, có sức khỏe, có đạo đức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Phát huy vai trò của phụ nữ các dân tộc trong giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Chú trọng hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình, góp phần giải quyết tốt những vấn đề đang đặt ra đối với gia đình hiện nay, tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Thứ hai, bám sát Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh, ba Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi… nhằm đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, từng bước tiếp cận và ứng dụng công nghệ số. Nhân rộng mô hình tổ hợp tác sản xuất, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; phát huy tiềm năng, sức đóng góp, đồng thời đảm bảo sự thụ hưởng của chị em với những thành quả phát triển kinh tế của tỉnh, góp phần xây dựng Sơn La trở thành trung tâm sản xuất, chế biến nông sản khu vực Tây Bắc.

Thứ ba, tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, tham mưu với cấp ủy, đề xuất với chính quyền, phối hợp với các ngành thực hiện đảm bảo thực chất, hiệu quả. Tham mưu, đề xuất và tích cực tham gia giải quyết các vấn về xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em như phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình, tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, phòng chống ma túy, tội phạm... 

Thứ tư, chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Hội vững mạnh; từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và tổ chức hoạt động Hội; đa dạng hóa và đảm bảo tính bền vững của các mô hình tập hợp hội viên phù hợp với các lực lượng phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao, đặc biệt là ở các thôn bản khó khăn của tỉnh.

Thứ năm, Thường xuyên thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân với phụ nữ các tỉnh Bắc Lào, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, xây dựng “Mái ấm biên cương”.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội hưởng ứng Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương"

Bên lề Đại hội, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như: tổ chức viếng nghĩa trang Liệt sĩ nhà tù Sơn La; hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động; trưng bày gian hàng giới thiệu về sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao do phụ nữ tham gia quản lý; phối hợp với Công an tỉnh, Quỹ niềm tin Hồng Phúc, Huyện ủy Bắc Yên xây dựng công trình, xóa 10 nhà tạm cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau Đại hội, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh trong toàn quốc.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video