Sơn La: Phụ nữ Quỳnh Nhai xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ

26/08/2022
Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, những năm qua, huyện Quỳnh Nhai luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân về vị trí, vai trò của gia đình.
Cán bộ Hội LHPN xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa.

Ông Lò Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Toàn huyện có trên 14.600 hộ gia đình. Phong trào xây dựng “gia đình văn hóa” luôn được huyện quan tâm triển khai thực hiện và có sự chuyển biến tích cực. Các tổ chức Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh... đã có cách làm sáng tạo, gắn xây dựng gia đình văn hóa với các phong trào thi đua “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”; “Gia đình văn minh, hạnh phúc”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”; “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Bên cạnh đó, lan tỏa các phong trào tới toàn thể nhân dân và các gia đình trên địa bàn, huyện Quỳnh Nhai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Pháp lệnh Dân số (sửa đổi)... Đồng thời, gắn tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình, người tốt, việc tốt với vận động thành lập các câu lạc bộ gia đình, tạo điều kiện để người dân giao lưu văn hóa văn nghệ, thắt chặt tình đoàn kết, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu, bài trừ các tệ nạn xã hội.

Đến nay, toàn huyện có 10 câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”; 3 nhóm phòng chống bạo lực gia đình; 32 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; 6 đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh để hỗ trợ hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở. Các gia đình thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ hương ước, quy ước của bản, tổ dân phố đề ra; duy trì nếp sống lành mạnh, tình trạng bạo lực gia đình giảm mức đáng kể, nhiều gia đình có 3 thế hệ chung sống hòa thuận.

Chị Lò Thị Thảo, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai cho biết: Giúp chị em nâng cao trách nhiệm trong xây dựng gia đình văn hóa, Hội đã thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”; xây dựng và duy trì thực hiện mô hình “Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái” trên địa bàn xã Mường Giàng và các mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng. Hàng năm, tổ chức từ 20-30 lớp tuyên truyền, phổ biến về Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình.

Với sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, đoàn thể và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, đến nay toàn huyện có 11.411 hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Huyện Quỳnh Nhai đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, giúp người dân nhận thức đầy đủ hơn nữa về mục đích, ý nghĩa và nội dung của việc xây dựng
baosonla

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video