Sóc Trăng: Phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

13/07/2021
Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự đã được các cấp Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng triển khai với nhiều phong trào, hoạt động cụ thế, thiêt thực, góp phần tích cực thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 26/12/2018 của Ban thường trực tỉnh ủy Sóc Trăng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
Một buổi truyền thông về xây dựng cuộc sống an toàn cho trẻ em

Các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về tham gia đấu tranh đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PCTP và XDPTTDBVANTQ). Đã tổ chức được gần 69 nghìn cuộc tuyên truyền cho  trên 2 triệu lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ; 17 lớp tập huấn, 69 buổi  nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền pháp luật cho trên 4.250 hội viên, phụ nữ kiến thức về:  phòng, chống ma túy, TNXH, tín dụng đen, an toàn giao thông,  hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng tư vấn tiếp cận nạn nhân bị bạo lực, kỹ năng về phòng chống tội phạm mua bán người; 104 buổi nói chuyện chuyên đề phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em, phòng, chống ma túy, kỹ năng tự vệ, sử dụng mạng xã hội hiệu quả....tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, các điểm trường ... cho trên 23 nghìn phụ nữ, giáo viên, học sinh dự nghe; 30 lớp tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm công nghệ cao cho trên 2.400 hội viên, phụ nữ tham dự.

Cung cấp 20 ngàn tờ rơi tuyên truyền kiến thức về phòng chống TNXH, ma túy, mại dâm; phát hành trên 9 nghìn tờ bướm, tranh treo tuyên truyền về đường dây nóng hỗ trợ, can thiệp PNTE bị bạo lực, xâm hại, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục nhân cách trẻ vị thành niên…

Ra mắt mô hình tổ phụ nữ nuôi con khỏe, dạy con ngoan

Để phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia PCTP và XDPTTDBVANTQ, các cấp Hội đã xây dựng được 379 mô hình tổ/CLB phụ nữ với trên 6 nghìn thành viên tham gia, điển hình như: tổ An toàn cho phụ nữ và trẻ em, tổ phòng chống bạo lực gia đình, Ngôi nhà an toàn cho trẻ em, Ông, bà, cha, mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo, phòng, chống ma túy, xây dưng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe - dạy con ngoan,... Duy trì hoạt động hiệu quả 28 CLB, tổ PN với pháp luật (583 thành viên), 6 CLB “Nam giới không bạo hành” và 3 CLB “Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia hai” với 63 thành viên tham gia.

Hoạt động của Hội LHPN các cấp tỉnh Sóc Trăng đã góp phần tuyên truyền, vận động đồng thời phát huy được vai trò chủ động, tích cực của HVPN tham gia thực hiện PCTP và XDPTTDBVANTQ gắn với cuộc vận động“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, được cấp ủy và chính quyền địa phương ghi nhận. đánh giá cao. 

Nguyễn Thị Diện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video