Sóc Trăng: Chị Nguyệt phát triển kinh tế gia đình từ mô hình trồng màu luân canh

29/04/2020
Chị là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, hội viên phụ nữ của ấp Xóm Tro 2, xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đã thành công trong phát triển kinh tế gia đình từ mô hình trồng màu luân canh.
Chị Nguyệt phát triển kinh tế gia đình từ mô hình trồng rau màu

Những năm trước đây, gia đình chị sinh sống bằng 1 mẫu ruộng chuyên canh lúa của cha mẹ cho. Tuy nhiên, thu nhập hàng năm bấp bênh, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2017, qua tham gia sinh hoạt chi hội, chị Nguyệt có cơ hội chia sẻ, tìm hiểu, học hỏi từ chị em các mô hình trồng màu có hiệu quả đồng thời được tham dự các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Có kiến thức, chị quyết định chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng màu luân canh.

Lựa chọn mô hình trồng màu ít rủi ro, dễ trồng, dễ chăm sóc, phù hợp với nhu cầu thị trường tại địa phương, trên 1 mẫu ruộng, chị Nguyệt trồng đậu bắp, đậu đũa, đậu que… Các sản phẩm rau màu hàng ngày có thương lái từ Bạc Liêu lên thu mua tận nơi. Sau 01 vụ thu hoạch (chi phí khoảng 04 triệu đồng), lợi nhuận mang lại 60 triệu/vụ; bình quân 01 năm trồng 03 vụ, lợi nhuận thu được 180 triệu đồng. Hiện tại chị đã mua thêm được 8 sào đất và dự kiến sẽ tiếp tục trồng các loại màu luân canh hiệu quả. Với ý chí vượt khó, cần cù siêng năng, hiện nay gia đình chị từ hộ khó khăn đã vươn lên khá giàu. Năm 2019 chị đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang.

Được biết, tham gia sinh hoạt chi hội phụ nữ, chị Nguyệt hưởng ứng thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm theo gương Bác trong đời sống sinh hoạt hàng ngày: tính toán chi tiêu hợp lý, hạn chế tối đa trong sử dụng điện, nước, sử dụng thực phẩm sn có (gà, vịt, cá  tự nuôi) để cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho gia đình…

Chị Huỳnh Thị Lệ Thủy- Phó chủ tịch Hội LHPN xã Châu Hưng cho biết: “Chị Nguyệt là một hội viên tích cực trong các phong trào do Hội LHPN xã phát động, nhất là chủ động trong thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chị xứng đáng là tấm gương sáng để chị em phụ nữ trong ấp, trong xã học tập và noi theo”.

 

 

Sóc Trăng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video