Sóc Trăng: 330 báo cáo viên, tuyên truyền viên được tập huấn về truyền thông phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

06/07/2021
6 tháng đầu năm 2021, Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức 11 lớp tập huấn kiến thức về kỹ năng truyền thông phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho 330 báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố.
Các học viên tham gia tập huấn

Thông qua chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng bảo vệ, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên (BCV, TTV) theo từng nhóm đối tượng cụ thể, trong đó chú trọng phương pháp giáo dục chủ động, sử dụng linh hoạt các phương pháp trong tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng.

Tham gia tập huấn, các BCV, TTV được trang bị kiến thức để hiểu đúng, đầy đủ hơn về “Xâm hại trẻ em không chỉ là xâm hại tình dục hay đánh đập, bạo lực trẻ em, mà xâm hại là làm tổn thương đến tất cả các quyền của trẻ em”; được cung cấp các kiến thức pháp luật liên quan như: Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng…; giới thiệu các mô hình hiệu quả, đường dây nóng trong phòng chống bạo lực, xâm hại TE. của Hội LHPN tỉnh 0377672444; Tổng Đài Chăm sóc Bảo vệ trẻ em (111)…. Các học viên cũng được thực hành kỹ năng tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; được giới thiệu một số kỹ năng tuyên truyền phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, an toàn trên không gian mạng: lựa chọn nội dung, các đối tượng tuyên truyền, hình thức tuyên truyền (trực tiếp, gián tiếp, cách sử dụng công cụ trực quan: tranh, ảnh, video, sân khấu hóa…hiệu quả, thu hút), cách lựa chọn thời gian, địa điểm tuyên truyền, kinh phí tổ chức thực hiện phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể và thích hợp với tình hình phòng chống dịch Covid-19.

Sau tập huấn, các BCV, TTV sẽ phát huy vai trò là lực lượng rất quan trọng, góp phần tuyên truyền sâu rộng đến HVPN và cộng đồng nhằm hạn chế và phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại, từng bước giảm thấp nhất các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả động đồng trong thực hiện “các hành động thiết thực  đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn kiến thức về kỹ năng truyền thông phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho các em học sinh, hội viên, phụ nữ ở những địa bàn có xảy ra vụ việc, địa bàn được chọn chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo… nhằm thực hiện nội dung trọng tâm: “Phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, bao gồm cả phòng chống xâm hại trẻ em, mất cân bằng giới tính khi sinh”.

Nguyễn Thị Diện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video