Sơ kết 5 năm thực hiện công tác “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”

09/01/2008
Trong tháng 12 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an thành phố Bắc Ninh vừa phối hợp tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2002-2007.

5 năm qua, Hội Phụ nữ và Công an các cấp thành phố chú trọng công tác truyên truyền phòng chống TNXH, xây dựng các mô hình CLB sinh hoạt. Hội Phụ nữ chủ động lồng ghép hoạt động này gắn với thực hiện các phong trào thi đua xây dựng gia đình 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phong trào “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”… Đến nay, toàn thành phố có 35 CLB “Tình thương và trách nhiệm” thu hút 1.184 thành viên tham gia. Qua 5 năm hoạt động, các CLB đã vận động 123 thành viên mới là những người có quá khứ lầm lỗi tham gia sinh hoạt; 29 trẻ em hư  trở lại trường học; 364 người nghiện ma tuý được đưa đi chữa bệnh…

 

Thời gian tới, Hội LHPN và Công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của từng trong quản lý giáo dục con em gia đình không phạm tội và TNXH; tập trung đổi mới nội dung, hình thức nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả công hoạt động của các CLB “Tình thương và trách nhiệm”, tăng cường công tác thi đua khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cảm hoá giáo dục đối tượng lầm lỗi tiến bộ.

Lưu Hằng
Báo Bắc Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video