Sẻ chia kịp thời, quyết tâm cùng toàn dân ngăn chặn đại dịch

24/05/2021
Đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại với sự lây lan nhanh, mạnh và vô cùng phức tạp. Cả nước ta đang căng mình quyết liệt triển khai các giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa, hạn chế thấp nhất số ca nhiễm trong cộng đồng. Hơn bao giờ hết, tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái của phụ nữ Việt Nam tiếp tục được phát huy bằng những việc làm ý nghĩa, hành động thiết thực sẻ chia.
Cán bộ Hội LHPN tỉnh Hải Dương chuẩn bị nhu yếu phẩm ủng hộ phụ nữ và người dân 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

- Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Chia sẻ với phụ nữ, người dân Bắc Giang, Bắc Ninh

Trải qua những ngày tháng căng mình chống dịch Covid-19 với vô vàn khó khăn, thách thức, cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Hải Dương luôn thấu hiểu nỗi lo toan, vất vả của người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch, đặc biệt là 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hiện nay đang là nơi dịch bệnh bùng phát mạnh.

Với sự thấu hiểu đó, ngày 20/5/2021, chuyến xe thiện nguyện của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Hải Dương đã xuất phát chuyển những nhu yếu phẩm gồm 15.000 chiếc khẩu trang, 30 thùng bột cam, 7.500 quả trứng, 1 tấn bí xanh, 175 kg mỳ sợi và 200 chai dung dịch sát khuẩn đến những vùng có dịch, góp phần động viên, chia sẻ kịp thời với những khó khăn của phụ nữ và người dân hai tỉnh bạn.

Hoạt động đã thể hiện sự đồng hành, sẻ chia, đùm bọc của phụ nữ Hải Dương đối với phụ nữ Bắc Giang và Bắc Ninh, gửi gắm niềm tin chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch.

- Hội LHPN tỉnh Kiên Giang: Động viên cán bộ, chiến sĩ tại các chốt phòng, chống dịch

Hội LHPN tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức đoàn đến thăm, tặng nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ tại các chốt phòng, chống dịch trên địa bàn TP.Hà Tiên. Tại các chốt chống dịch, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kiên Giang Trần Thu Hồng đã thăm hỏi và động viên, chia sẻ những khó khăn trong công tác tiếp nhận và cách ly các công dân trở về từ các địa phương cũng như sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao 2.000 hộp cá mòi, 10.000 chiếc khẩu trang, 100 chai nước sát khuẩn, 40 thùng bánh, 50 thùng sữa tươi và nước ngọt, tổng trị giá 45 triệu đồng để hỗ trợ thiết thực động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ.

Trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã hỗ trợ 1.000 kg gạo cho 200 hộ gia đình hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số, biên giới. Thành lập 680 tổ với 4.974 thành viên tổ chức vận động tiền, vải, may tặng 480.953 khẩu trang, 5.251 suất nhu yếu phẩm, phát 9.712 chai nước rửa tay sát khuẩn, 50 kính chắn giọt bắn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân trên địa bàn.

- Hội LHPN tỉnh Quảng Nam: Tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ

 Hội LHPN tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức các đoàn công đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Hội đã trao gần 20 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm nhằm hỗ trợ, động viên lực lượng làm nhiệm vụ vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, vì sức khỏe và an toàn của người dân.

- Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn: Tặng 3200 chiếc khẩu trang và nhiều nhu yếu phẩm

Các cấp Hội đã huy động cán bộ, hội viên ủng hộ và tự làm được 130 kính chắn giọt bắn tặng Trung tâm Y tế thành phố; Tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những khó khăn của cán bộ chiến sĩ, các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly của Trung đoàn 750 và Trường Cao đẳng Bắc Kạn, tặng trên 3.200 chiếc khẩu trang, 100kg hoa quả bánh, kẹo các loại, 30 thùng mì tôm, sữa tươi… Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa là nguồn động lực mạnh mẽ động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch tiếp tục phát huy hết tinh thần và trách nhiệm, góp phần bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng của nhân dân và góp phần ổn định chính trị, an toàn xã hội.

Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tặng kính chống giọt bắn cho lực lượng y bác sĩ đang làm nhiệm vụ chống dịch

Phạm Thơm, Hoàng Thơ - Btg Kiên Giang, Minh Hoàn, Ngọc Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video