Sáng chế "Áo chống sốc nhiệt" của Chi hội Phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền được khen thưởng đột xuất

23/06/2021
Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã quyết định khen thưởng đột xuất cho sáng chế "Áo chống sốc nhiệt" của Chi hội phụ nữ Khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an.
Bà Bùi Thị Hòa (áo dài)- Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao bằng khen cho Tập thể Chi hội phụ nữ Khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an theo hình thức khen thưởng đột xuất

Sáng ngày 23/6, tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công An đã diễn ra lễ trao tặng Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho Tập thể Chi hội phụ nữ Khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an.

Tại sự kiện bà Bùi Thị Hòa- Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chia sẻ: "Hôm nay, chúng ta chứng kiến một sáng kiến nhỏ nhưng ý nghĩa. Nếu có nhiều sáng kiến như này, bước vào kỷ nguyên mới với công nghệ thì cuộc sống sẽ thay đổi, thay đổi chất lượng công việc, góp ích nhiều hơn trong cuộc sống. Cảm ơn những cống hiến của tất cả chị em Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an. 

Thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với các lực lượng, đồng hành cùng phụ nữ cả nước tham gia tích cuộc chiến chống Covid-19. Sự góp mặt của các chị em ở từng công việc, vị trí, đơn vị đều thể hiện phẩm chất cao quý. Xin dược cảm ơn và ghi nhận những cố gắng của các chị em và hy vọng tiếp tục được trao những phần thưởng của Hội LHPN Việt Nam cũng như được nghe những câu chuyện hay từ các chị".

Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII Lê Thị Hoài Anh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công An - thông tin về sáng chế của tập thể nữ Bệnh viện.

Năm 2021, dịch Covid-19 lại bùng phát trên cả nước và đặc biệt tại Bắc Giang và Bắc Ninh. Cùng chung tay góp phần đẩy lùi dịch Covid -19, các cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Y học cổ truyền (Bộ Công An) và Bệnh viện 19-8 lên đường tham gia khám chữa bệnh tại các bệnh viện dã chiến tại Bắc Giang. Trước tình hình nhân viên y tế tại các tuyến đầu chống dịch trong những bộ quần áo bảo hộ bị sốc nhiệt, choáng ngất, phồng rộp da... cấp ủy, lãnh đạo khoa đã họp và trăn trở tìm cách để có thể góp phần nhỏ bé vào công cuộc giúp đồng nghiệp đảm bảo sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Toàn bộ cán bộ khoa Chống nhiễm khuẩn cùng chung một chí hướng sáng chế áo làm mát chống sốc nhiệt. Hội viên chi hội phụ nữ khoa Chống nhiễm khuẩn đã mỗi người một việc, mỗi người đóng góp một sáng kiến cùng nghiên cứu về chất liệu áo, cách may túi, loại đá khô cần dùng, tấm cách nhiệt… đã hoàn thành những chiếc áo chống sốc nhiệt đầu tiên. 

Hiện tại, Chi hội phụ nữ khoa Chống nhiễm khuẩn đã sản xuất và chuyển tặng ủng hộ 320 bộ cho một số bệnh viện tuyến đầu ở phía Bắc như bệnh viện đa khoa Đức Giang, bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang, bệnh viện phổi Bắc Giang, bệnh viện 19-8, Tổ điều tra dịch tễ và khu khám sàng lọc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. Áo chống sốc nhiệt đã đạt được những hiệu quả nhất định góp phần nâng cao sức khỏe cho cán bộ y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bác sĩ Đỗ Thị Việt Hương - Phó Trưởng Khoa Chống nhiễm khuẩn, đại diện nhóm thực hiện dự án - cho biết, ưu điểm của áo chống sốc nhiệt có hiệu quả làm mát cao, điều hòa nhiệt độ cơ thể. Sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu có sẵn trên thị trường, đơn giản, dễ tìm, giá thành thấp. Đây là sản phẩm được sử dụng bên trong bộ quần áo bảo hộ phòng dịch nên dễ dàng vệ sinh, khử khuẩn, mà không ảnh hưởng tới chức năng của bộ quần áo bảo hộ phòng dịch bên ngoài. 

Chị cũng chia sẻ thêm, nhược điểm của áo là sau 1 thời gian dài sử dụng (6-8 tiếng) xuất hiện lượng ít nước lạnh ngưng tụ phía ngoài túi zip, hiện tại ekip đã cải tiến bằng cách đặt thêm vào mỗi đáy túi lưới 1 miếng lót hút nước. Ngoài ra, sản phẩm ban đầu được thiết kế dưới dạng áo ba lỗ lưới chui đầu thì hiện tại đã cải thiện thành dạng áo kéo khóa phía trước, giúp quá trình sử dụng thuận tiện, khó bị lây nhiễm.

Bà Bùi Thị Hòa (áo dài) - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng Tập thể Khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Y học cổ truyền

Tập thể Chi hội phụ nữ Khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an đã có sáng kiến sản xuất áo chống sốc nhiệt cho nhân viên y tế tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, góp phần giúp các nhân viên y tế không bị sốc nhiệt, choáng ngất, phồng rộp da khi mặc đồ bảo hộ trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Sản phẩm áo chống sốc nhiệt của Khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an

13 hội viên trong Chi hội đã được Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng bằng khen đột xuất; 2 cá nhân (Đại úy Phạm Thị Hòa và Thượng úy Lê Thị Hòa) đã được Thủ trướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Danh sách cá nhân Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng Bằng khen đột xuất năm 2021

Quyết định số 105/QĐ-BTV, ngày 7/6/2021 của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an.

  • 1/ Thượng tá Hoàng Thị Ngọc Hoàn, Trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn, hội viên Hội Phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an.
  • 2/ Thượng tá Tạ Minh Hòa, Trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn, hội viên Hội Phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an.
  • 3/ Thiếu tá Đỗ Thị Việt Hương, Phó Trường ban Chống nhiễm khuẩn, hội viên Hội Phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an.
  • 4/ Đại úy Nguyễn Thị Thùy Trang, Hành chính khoa, hội viên Hội Phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an.
  • 5/ Thượng úy Lê Thị Hòa, hội viên Khoa Chống nhiễm khuẩn, hội viên Hội Phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an.
  • 6/ Đại úy Phạm Thị Hòa, hội viên Khoa Chống nhiễm khuẩn, hội viên Hội Phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an.
  • 7/ Đ/c Đàm Thị Ngọc Anh, HĐLĐ, Chi hội phó Chi hội Khoa Chống nhiễm khuẩn, hội viên Hội Phụ nữ Y học cổ truyền Bộ Công an.
  • 8/ Thượng úy Nguyễn Thị Vinh, hội viên Khoa Chống nhiễm khuẩn, hội viên Hội Phụ nữ Y học cổ truyền Bộ Công an.
  • 9/ Đ/c Hà Thị Thanh, HĐLĐ, Chi hội phó Chi hội Khoa Chống nhiễm khuẩn, hội viên Hội Phụ nữ Y học cổ truyền Bộ Công an.
  • 10/ Đ/c Phùng Thị Lan Anh, HĐLĐ, Chi hội trưởng Chi hội Khoa chống nhiễm khuẩn, Hội Phụ nữ Y học cổ truyền Bộ Công an.
  • 11/ Đ/c Vũ Thị Thịnh, HĐLĐ, Tổ phó Tổ phụ nữ Khoa Chống nhiễm khuẩn, Hội Phụ nữ Y học cổ truyền Bộ Công an.
  • 12/ Đ/c Vũ Thị Hiếu, HĐLĐ, Tổ trưởng tổ phụ nữ Khoa chống nhiễm khuẩn, Hội Phụ nữ Y học cổ truyền Bộ Công an.
  • 13/ Đ/c Nguyễn Thu Hương, HĐLĐ, hội viên Khoa Chống nhiễm khuẩn, hội viên Hội Phụ nữ Y học cổ truyền Bộ Công an.
https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video