Săn thiếu nữ làm 'nô lệ tình dục'

30/09/2007
Thiếu nữ 16 tuổi tố cáo, cô bị lừa bán làm "nô lệ tình dục" tại nhà chứa núp bóng quán ăn. Cô bị bắt phải xem phim sex để học cách "chiều" khách.

Đây là một trong số các nạn nhân bị "sát thủ săn tình qua mạng" Nguyễn Văn Thành (đã bị bắt) lừa bán sang Trung Quốc.

Tháng 8, Kim Anh - cô bé vừa được giải cứu về Việt Nam - tố cáo, hè 2006, chuẩn bị vào năm học lớp 10, Kim Anh theo Thành cùng Trần Duy Giang đi Lạng Sơn chơi. Đây là hai thanh niên ở cùng khu vực với cô bé, quận Long Biên, Hà Nội.

Kim Anh dốc hết tiền tiết kiệm mang theo 200.000 đồng. Ba người bắt xe khách lên khu vực biên giới phía bắc. Tới nơi, Giang gọi điện thoại cho bà "dì". Ít phút sau, một phụ nữ khoảng 40 tuổi, thấp, béo xuất hiện. Thành nói với Kim Anh: "Mày đi trước, tao sẽ đi sau". Cô bé không mảy may nghi ngờ, vui vẻ bước lên taxi cùng Giang và bà "dì" của anh ta.

Chạy khoảng 30 phút, xe dừng lại, hai người đàn ông to béo xuất hiện, "áp tải" Kim Anh đi tiếp. Cô bé ngơ ngác phản ứng, họ thông báo cô là "món hàng" đã được bán. Kim Anh bị đưa vào nhà chứa núp bóng quán ăn do "Tú Bà" tên Trang làm chủ.

Tầng 2 của quán ăn là nơi "hành lạc", cũng là nơi Kim Anh cùng 8 phụ nữ Việt Nam bị "nhốt". Cô cho biết: "Trung bình mỗi ngày em phải "tiếp" 5 - 6 khách, mà không sử dụng bao cao su".

Để "đào tạo" các mánh khóe chiều khách cho nữ tiếp viên, "Tú Bà" Trang yêu cầu các cô gái khi rảnh rỗi phải xem phim sex. Đặc biệt, với Kim Anh chưa có "kinh nghiệm", đây được coi là điều bắt buộc.

Cứ thế trong căn phòng ở tầng 2, các cô gái ngoài lúc "trên giường", phải dán mắt xem các tư thế. Gần 1 năm ở chốn lầu xanh là quãng thời gian kinh khủng với Kim Anh.

Ý nghĩ phải thoát khỏi nơi này luôn nung nấu trong Kim Anh. Có lần "đình công" không chịu "tiếp khách", thiếu nữ 16 tuổi này bị đám ma cô đánh thâm tím mặt mày. Đầu tháng 8, nhân lúc chủ chứa sơ hở, Kim Anh tìm cách gọi điện thoại về Việt Nam cho một cô giáo quen biết.

Nữ giáo viên này cùng gia đình và một tổ chức xã hội từ thiện đã liên hệ với cơ quan chức năng 2 nước, giải cứu Kim Anh cùng các cô gái ở đây. Trở về Việt Nam, Kim Anh tố cáo hành vi của nhóm Thành và Giang.

Trước đó một tháng, hành vi của "sát thủ" chuyên lừa tình Nguyễn Văn Thành bị lộ tẩy khi nữ sinh lớp 10 tên Mai Linh trở về Hà Nội từ "tổ quỷ" ở Trung Quốc, tố giác với cơ quan điều tra.

Theo đó, Thành quen Mai Linh qua chat, lừa cô bé tới nhà nghỉ hiếp dâm, rồi cùng Giang mang sang bán ở Trung Quốc. Giữa tháng 7, Thành và Giang bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội bắt.

Một điều tra viên thụ lý vụ án cho biết, đây là hai thanh niên chuyên lừa bán các cô gái trẻ vào nhà chứa. Số nạn nhân của chúng không dừng lại ở 2 cô gái trẻ vừa được giải cứu trên.

Nguyễn Văn Thành khai có trong tay cùng lúc 10 người yêu mà cô nào cũng từng bị "đưa lên giường". Thiếu nữ ngã vào vòng tay Thành nhiều nhất chỉ 20 tuổi, còn chủ yếu tuổi 14 - 15. 

Hoàng Khuê
Theo Vnexpress

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video