Rwanda: Quốc gia đầu tiên có 55% đại biểu Quốc hội là nữ

26/09/2008
Theo kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội Rwanda diễn ra ngày 18/9 mới được công bố, quốc gia châu Phi này đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới có nữ giới chiếm đa số trong cơ quan lập pháp.

Phụ nữ đã chiếm 20 trong số 53 ghế được bầu trực tiếp và giành được 24 ghế khác trong cuộc bầu cử gián tiếp vào Quốc hội Rwanda. Với 44 ghế, nữ giới sẽ chiếm 55% trong Quốc hội Rwanda. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ hai ở nước này kể từ khi xảy ra nạn diệt chủng năm 1994 làm ít nhất 800.000 người thiệt mạng. Việc phụ nữ chiếm đa số ghế trong Quốc hội sẽ giúp đất nước này có những quyết định đúng đắn hơn. Tất cả mọi người Rwanda đều có bổn phận hàn gắn đất nước nhưng phụ nữ làm việc này tốt hơn nam giới. Các nữ nghị sĩ có gánh nặng gấp đôi nam đại biểu Quốc hội. Nữ nghị sĩ vừa phải giải quyết việc quốc gia đại sự vừa phải lo lắng chu đáo cho gia đình.

Theo Liên minh Liên Nghị viện thế giới (IPU), con số này đặt Rwanda ở vị trí cao hơn hẳn hai nước nổi tiếng về bình đẳng giới ở lĩnh vực này là Thuỵ Điển – nơi phụ nữ chiếm 47% trong Quốc hội và Cuba – nơi có tới 43,2% nữ nghị sĩ. “IPU hoan nghênh kết quả mang tính lịch sử này. Lần đầu tiên, một Quốc hội được bầu có đa số nghị sĩ là nữ”- Tổng thư ký IPU Anders B. Johnsson tuyên bố.

Rwanda được đánh giá là có Quốc hội cân bằng giới nhất thế giới, với tỷ lệ nữ chiếm 48% trong cơ quan lập pháp khoá trước. Theo Uỷ ban bầu cử, nữ giới chiếm tới 55% trong số 4,7 triệu cử tri đăng ký ở Rwanda trong cuộc bầu cử lần này./.

Theo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video