Ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa

01/07/2020
Tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vừa diễn ra lễ ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa, một hoạt động hưởng ứng Hội nghị cấp cao ASEAN với chủ đề “Trao quyền cho phụ nữ trong thời đại kỷ nguyên số”.
Câu lạc bộ Phụ nữ với Di sản văn hóa ra mắt tại Văn Miếu Quốc tử giám Hà Nội.

Trình diễn áo dài tại lễ ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa.

Câu lạc bộ hướng đến những nội dung hoạt động cơ bản như du lịch di sản, sưu tầm di sản, bảo vệ và phát huy di sản ẩm thực, nghệ thuật truyền thống... trên các diễn đàn trong nước và quốc tế. Đây là tổ chức phi lợi nhuận thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam do TS Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ nhiệm. Câu lạc bộ được thành lập vào ngày 5-3 vừa qua, thu hút sự tham gia của hơn 100 hội viên là các nhà quản lý di sản; doanh nghiệp; giáo viên, giảng viên và những phụ nữ có chung mục tiêu gìn giữ, truyền nối những giá trị di sản văn hóa cho thế hệ sau.

Tại lễ ra mắt, diễn ra triển lãm bộ sưu tập “Ý niệm sen” của NSƯT Ly Ly với hơn 100 bức tranh sen sinh động, hấp dẫn.

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về văn học

Tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) và Hội Nhà văn Việt Nam vừa tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn học giai đoạn 2021 - 2025. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về văn học đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng cũng tồn tại không ít hạn chế; cơ sở pháp lý về quản lý, khuyến khích phát triển văn học, nghệ thuật còn chưa đồng bộ. Thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo Cục NTBD chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách quản lý bảo đảm phù hợp với thực tế. Cục sẽ phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam và các hội chuyên ngành xây dựng các đề án: Nâng cao năng lực sáng tác và lý luận phê bình văn học nghệ thuật giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trao giải quốc gia về văn học nghệ thuật dành cho trẻ em...

Triển lãm ảnh “Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19”

Tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội), Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam vừa phối hợp UBND thành phố Hà Nội khai mạc Triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật “Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19”. Từ 2.748 tác phẩm của 406 tác giả tham dự, Ban tổ chức chọn được 104 tác phẩm có giá trị tư liệu và nghệ thuật cao, phản ánh công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc để trưng bày. Bộ ảnh gồm năm chủ đề: Chỉ đạo chống dịch; Việt Nam tham gia chống dịch; Giáo dục thời kỳ đỉnh dịch; Ngành y tế - tuyến đầu chống dịch; Người dân hưởng ứng phòng, chống dịch bệnh. Triển lãm phản ánh góc nhìn toàn cảnh, đáng tự hào về những nỗ lực phi thường của các cấp, ngành, của toàn Đảng, toàn dân ta trong công tác phòng, chống hiệu quả đại dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Ninh Bình phát triển du lịch trải nghiệm bằng trực thăng

Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình), Công ty trực thăng miền bắc (thuộc Tổng công ty Bay Việt Nam) vừa phối hợp Doanh nghiệp Xuân Trường và Sở Du lịch Ninh Bình tổ chức Tua bay trực thăng Bell 505, phục vụ du khách trải nghiệm ngắm cảnh Quần thể di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An bằng máy bay. Đây là sản phẩm du lịch mới hấp dẫn; ngay trong ngày đầu đã thu hút 400 khách đăng ký tham gia. Thời gian bay trải nghiệm ở Tràng An là 10 phút/chuyến; sau khi xuất phát tại bến tàu bay ở Khu du lịch sinh thái Tràng An, du khách được bay ở nhiều độ cao khác nhau, cao nhất là hơn 210 m; đường bay vòng qua Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư.

nhandan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video