Quảng Trị: Phát huy truyền thống Phụ nữ ba đảm đang

07/03/2020
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các cấp Hội Phụ nữ huyện Gio Linh ngày nay hăng hái thi đua lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm; khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt các chuẩn mực của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.
Tổ vá lưới thôn Bắc Sơn, xã Trung Giang hỗ trợ chị em cùng nhau phát triển. Ảnh: ML

Nếu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phụ nữ các xã vùng giới tuyến huyện Gio Linh như: Trung Sơn, Trung Hải, Trung Giang hăng hái với phong trào “Ba đảm đang” thì ngày nay có thêm nhiều phong trào thi đua đã thực sự đi vào cuộc sống của các tầng lớp phụ nữ ở những địa phương này. Mô hình Tổ vá lưới thôn Bắc Sơn, xã Trung Giang là một ví dụ điển hình. Tổ vá lưới thôn Bắc Sơn được Hội LHPN xã Trung Giang thành lập từ năm 2015. Sau 5 năm đi vào hoạt động, đến nay mô hình này đã mang lại hiệu quả rất thiết thực, trở thành mô hình nổi bật trong phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” ở địa phương này.

 

Từ 10 thành viên ban đầu, đến nay tổ có 20 thành viên là những chị em phụ nữ tâm huyết với nghề, có kinh nghiệm tu sửa các loại lưới như lưới rê, lưới ba, lưới tư, bùng nhùng... Uy tín, thương hiệu nghề vá lưới của các chị đã được khẳng định khi ngày càng có nhiều tàu cá ở trong, ngoài tỉnh đến hợp đồng lao động. Nhờ vậy công việc của chị em trở nên thường xuyên và ổn định, mang lại thu nhập từ 5 - 8 triệu đồng/tháng/người. Khoản thu nhập này không chỉ giúp chị em phát triển kinh tế gia đình mà các thành viên trong tổ còn tiết kiệm, giúp nhau mượn vốn không lãi để phục vụ những việc cần thiết trong gia đình.

 

Chị Phan Thị Xanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Giang cho biết: “Ưu điểm của Tổ vá lưới thôn Bắc Sơn vừa tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ ở địa phương, vừa giúp chị em phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, góp phần thu hút chị em tham gia hoạt động hội, thực hiện có hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”.

 

Góp phần vào thành tích để xã Trung Hải được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2019 có sự đóng góp tích cực của chị em phụ nữ tại địa phương. Xác định xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” là cuộc vận động lớn, nếu thực hiện tốt là góp phần tích cực trong xây dựng NTM, Hội LHPN xã Trung Hải đã chủ động khảo sát tình hình, xác định các tiêu chí ưu tiên để tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng cuộc vận động; lựa chọn nội dung phù hợp để đăng ký với Ban chỉ đạo xây dựng NTM cùng cấp thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp.

 

Từ phong trào “5 không, 3 sạch”, các chi hội phụ nữ ở đây đã huy động chị em tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, đảm nhận các tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp; đảm nhận công việc dọn dẹp vệ sinh ở các trung tâm học tập cộng đồng thôn, phân công giúp đỡ những hộ gia đình hội viên phụ nữ chưa đạt 8 tiêu chí xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, thu gom chai lọ đựng hóa chất trên đồng ruộng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng NTM, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, thành lập 21 tổ thu gom rác thải, xây dựng các tuyến đường hoa… làm thay đổi bộ mặt, cảnh quan nông thôn.

 

Với chị em phụ nữ xã Trung Sơn, vai trò của người phụ nữ được thể hiện rõ trong xây dựng gia đình văn hóa, nuôi dạy con tốt, phòng chống tệ nạn xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Chị Lê Thị Thanh Diện, Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Sơn cho hay, hội đã nhiều hoạt động hỗ trợ chị em xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn liền với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chị em tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... Đặc biệt, Hội LHPN xã Trung Sơn đã thành lập được Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở Chi hội phụ nữ An Đồng với 22 hộ gia đình tham gia làm nòng cốt tuyên truyền chăm sóc nuôi dạy con tốt, vận động học sinh đến trường đúng độ tuổi, không bỏ học, tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, ngăn ngừa, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ gia đình.

 

Theo bà Trần Thị Cúc, Chủ tịch Hội LHPN huyện Gio Linh, địa phương có hơn 50% lực lượng lao động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh là phụ nữ. 21/21 đơn vị hội cơ sở có văn bản đăng ký với chính quyền cùng cấp tham gia xây dựng NTM và đô thị văn minh với hai nhóm vấn đề về thực hiện “3 sạch” và hỗ trợ phụ nữ xóa đói, giảm nghèo. Từ nội dung đăng ký, các cấp hội đã tập trung triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: Xây dựng mới 18 tuyến đường cột cờ kiểu mẫu; 20 tuyến đường hoa yêu thương, 2 sân chơi cho trẻ, thành lập 102 tổ phụ nữ thu gom rác thải... Đến nay 100% xã, thị trấn và chi hội có mô hình “Giỏ rác, hố rác” tại gia đình; 70% phụ nữ đi chợ thay thế túi nilon bằng giỏ nhựa hoặc túi đựng thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện phong trào chống rác thải nhựa; các cấp hội đã huy động được nguồn vốn trên 16,4 tỉ đồng, giúp cho 13.927 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế, giải quyết việc làm trên nhiều lĩnh vực...

http://www.baoquangtri.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video