Quảng Trị: 80 tuổi - cụ bà trồng rau tặng người dân trong khu cách ly phòng, chống dịch

06/04/2020
Theo lời kể của Bí thư chi bộ khu phố 2, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị kể về bà mẹ 80 tuổi vẫn cần mẫn trồng rau an toàn để chung tay ủng hộ người dân cách ly trong đại dịch, tôi tìm đến nhà cụ Nguyễn Thị Tuấn vào 13h30, đúng lúc cụ đang thu hoạch rau xanh an toàn để kịp gửi đến ủng hộ người dân đang thực hiện chế độ cách ly.
Cụ Tuấn hái rau đem tặng người dân đang cách ly

Cụ Tuấn cho biết, trước đại dịch covid-19, cụ vẫn cần mẫn làm rau an toàn để phục vụ cho nhu cầu của gia đình và còn bán được một số tiền để tiết kiệm. Khi dịch Covid-19 xảy ra, trên địa bàn tỉnh có những khu cách ly cho người dân thuộc diện phải cách ly để ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, đúng vào lúc rau xanh tốt, cụ đã thu hoạch gửi vào khu cách ly cho người dân, giúp họ có thêm dinh dưỡng bữa ăn.  

Cụ cũng trích số tiền bán rau ủng hộ công tác phòng chống dịch ở địa phương 200.000 đồng và bảo ban con cháu trong gia đình, gọi điện cho con cháu ở xa tham gia ủng hộ tiền mặt, nhắn tin chung tay phòng chống đại dịch covid-19. Trước hành động đẹp, gương mẫu đi đầu của bà, hai cháu nội của bà đang tuổi vị thành niên đã xung phong ủng hộ từ tiền “Tiết kiệm heo đất” 100 ngàn đồng. Con cháu trong gia đình bà đã chung tay ủng hộ nơi mình đang công tác, địa phương mình đang sinh sống trên 2 triệu đồng.

Không chỉ tặng rau, cụ Tuấn còn ủng hộ số tiền nhỏ cụ dành dụm từ việc bán rau trước đó

Hàng ngày, cụ cùng các thành viên câu lạc bộ “Dưỡng sinh” khu phố 2, phường Đông Lễ tự tìm cho mình nơi tập luyện an toàn, xanh, sạch, đẹp, tăng cường sức khỏe, phòng tránh dịch bệnh…

Cụ chia sẻ: Tuổi già phải làm gương cho con cháu noi theo, nêu cao ý thức, trách nhiệm, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Cụ rất vui vì mình đã làm được việc có ý nghĩa, góp phần giúp bà con đảm bảo sức khỏe khi thực hiện cách ly.

Ông Hồ Đắc Thiết, Bí thư chi bộ khu phố 2, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà cho biết: “Cụ Tuấn tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn khỏe, luôn gương mẫu cho con cháu noi theo. Ở địa phương, cụ luôn nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động như: Tiếp xúc cử tri, các cuộc họp khu phố, CLB “dưỡng sinh”, ủng hộ ngày vì người nghèo...”.  

Những việc làm của cụ Tuấn tuy nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn, cùng chung cộng đồng tăng thêm tinh thần sức mạnh, niềm tin, tạo động lực để mỗi người vượt qua khó khăn trong dịch bệnh, chung tay phòng, chống dịch vì một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn, bình an và hạnh phúc.

Phương Thiện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video