Quảng Trị đứng thứ 2 trên toàn quốc về tỷ lệ người dân sử dụng Bluezone

28/08/2020
Ngay từ những ngày đầu dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị bằng nhiều cách làm khác nhau đã kịp thời chung tay, góp sức cùng cộng đồng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.
Cán bộ Hội LHPN Quảng Trị phát tờ rơi tuyên truyền về Covid-19 tới bà con tại các khu chợ dân sinh

Thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa (Vĩnh Linh) là địa phương bị phong tỏa sau khi ghi nhận ca mắc COVID – 19 đầu tiên của tỉnh Quảng Trị. Kịp thời tiếp sức, động viên người dân và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phong tỏa tại đây, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh đã vận động được trên 300 suất quà gồm lương thực, thực phẩm, hàng hóa trao tặng lực lượng chức năng cùng 296 hộ dân sống tại thôn thực hiện cách ly.

Hội cũng vận động, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia nhiều phần việc thiết thực như: may, cấp phát miễn phí 8.500 khẩu trang cho các điểm chốt chặn, người dân, học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020; hướng dẫn cài đặt phần mềm Bluezone cho trên 6.000 cán bộ, hội viên phụ nữ; thành lập 192 tổ giám sát cộng đồng với sự tham gia của 138 cán bộ hội cấp cơ sở, kết hợp đẩy mạnh truyền thông về dịch bệnh; phục vụ hậu cần các điểm tạm thời phong tỏa; Thường xuyên thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về tình hình dịch bệnh và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng để người dân và phụ nữ hiểu cũng như có cách xử lý kịp thời khi phát hiện người có dấu hiệu bị nhiễm bệnh. Từ đó chủ động trong phòng, chống, ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Tính đến nay các cấp Hội LHPN trong toàn tỉnh đã phát 78.764 khẩu trang, 6231 dung dịch sát khuẩn, xà phòng; hỗ trợ gần 300 kg lương thực, thực phẩm và 500 suất quà trị giá gần 513 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Quảng Trị là tỉnh đứng thứ 2 trên toàn quốc về tỷ lệ cài đặt ứng dụng Bluezone/tổng smartphone cao nhất (132 nghìn, 42.07%); Các địa phương trong toàn tỉnh đã nhanh chóng thành lập được 4.092 tổ tự nguyện giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng ở 799 thôn, khóm, khu dân cư với 11.532 thành viên tham gia, trong đó Hội Phụ nữ là lực lượng luôn tiên phong.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, Hội LHPN thị trấn Krông Klang (Đakrông) đã thành lập các tổ tuyên truyền lưu động, thường xuyên thông tin đến người dân về tình hình dịch bệnh tại địa phương và kết hợp phát gần 1000 tờ rơi và 1.900 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân miền núi. Bên cạnh đó, chị em hội viên còn tích cực hoàn thành chỉ tiêu đặt và giao hàng của bưu điện từ chương trình hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh và Bưu điện tỉnh Quảng Trị, số tiền chiết khấu trên tổng số chỉ tiêu giao hàng được dùng để tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Phan Thị Chung, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Krông Klang cho biết: “Chương trình hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh và Bưu điện tỉnh được đông đảo hội viên hưởng ứng và tham gia, đặc biệt là sau khi COVID – 19 bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh. Thay vì đi chợ mua đồ, chị em chọn cách đặt hàng qua bưu điện, vừa tiết kiệm thời gian lại có thêm khoản tiền chiết khấu 15% trên tổng chỉ tiêu giao hàng để dành tặng cho hội viên khó khăn tại địa phương. Tranh thủ sau mỗi giờ làm việc, chúng tôi đến bưu điện nhận đồ và ship cho chị em. Từ số tiền chiết khấu, vừa qua chúng tôi đã trao tặng 3 suất quà cho các hội viên khó khăn tại thôn A Rồng và thôn Làng Cát”. Được biết, dù chỉ mới triển khai thời gian ngắn nhưng mô hình giao hàng này đã thu nhận được những kết quả tích cực. Số lượng đơn đặt hàng của hội viên phụ nữ trên địa bàn ngày càng nhiều. Trong thời gian tới, mô hình này sẽ được triển khai tại nhiều huyện thị khác trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đỗ Thị Lý cho biết, trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN tỉn Quảng Trị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, nối dài những hoạt động thiết thực, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi COVD - 19.

Nhằm góp phần hỗ trợ, động viên các lực lượng phòng, chống COVID-19 và bệnh bạch hầu, ngày 27/8/2020, đoàn cán bộ Hội LHPN tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh và hội viên, phụ nữ xã Linh Trường, huyện Gio Linh với tổng số tiền và quà trị giá 35 triệu đồng.

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video