Quảng Ninh: giúp phụ nữ nuôi dạy con khoa học

17/03/2013
Đó là kết quả sau 2 năm thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” của các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh

Sau 2 năm thực hiện, việc thực hiện Đề án đã giúp các bà mẹ nắm vững hơn những kiến thức về nuôi dạy con dưới 16 tuổi, nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, hạn chế tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc TNXH, góp phần  thực hiện đầy đủ hơn quyền trẻ em.

Hội LHPN tỉnh chọn 3 xã Minh Cầm (Ba Chẽ), Đoàn Kết (Vân Đồn), Hưng Đạo (Đông Triều) đại diện 3 vùng, miền trong tỉnh để triển khai thí điểm Đề án. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án cho gần 70 cán bộ chủ chốt Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ sở xã, phường, thị trấn; chỉ đạo các cấp hội tổ chức khảo sát số phụ nữ có con dưới 16 tuổi tại từng địa phương trong tỉnh. Hiện toàn tỉnh có trên 157.700 bà mẹ có con dưới 16 tuổi với trên 233.600 trẻ em; trong đó, trên 47.000 trẻ dưới 36 tháng tuổi; trên 115.600 trẻ từ 36 tháng đến 10 tuổi; gần 71 ngàn trẻ từ 11-16 tuổi. Từ đó, BCĐ Đề án đã tổ chức khảo sát thực trạng và nhu cầu nuôi, dạy con của 600 ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi tại 3 xã thực hiện thí điểm. Trong đó, đi sâu tìm hiểu thực trạng nuôi dạy con; sự hiểu biết, kiến thức, thái độ, hành vi nuôi dạy con; những yếu tố tác động ảnh hưởng đến việc nuôi dạy con; nhu cầu và mong muốn của các ông bố, bà mẹ trong việc nuôi dạy con hiện nay.

Qua khảo sát cho thấy, 93% ông bố, bà mẹ trong số đó nắm được các kiến thức cơ bản về nuôi con dưới 36 tháng tuổi; 61% thường dạy con bằng kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, chưa hiểu biết nhiều về tâm lý từng lứa tuổi, chưa có nhiều kiến thức, phương pháp dạy con có kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với các vấn đề trong cuộc sống. Nhiều ông bố, bà mẹ chia sẻ: Không có nhiều thời gian để gần gũi, tâm sự với con cái; không biết con làm bạn với ai, không thường xuyên tìm hiểu con làm gì sau khi tan học…

Với vai trò là Thường trực BCĐ Đề án, Hội LHPN tỉnh đã mở 20 lớp tập huấn kiến thức nuôi dạy con tốt (dinh dưỡng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, tâm sinh lý lứa tuổi, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, kỹ năng sống...) cho trên 1.000 lượt cán bộ hội phụ nữ chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố và hội viên nòng cốt. Hội còn phối hợp với Sở VH,TT&DL tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Làm cha mẹ tốt - văn hoá ứng xử trong gia đình", thu hút trên 500 CB,CCVC, hội viên, phụ nữ trên địa bàn TP Hạ Long tham gia. Hội biên soạn, in hơn 5.000 cuốn tài liệu "Nuôi, dạy con tốt" phát cho các chi hội, tổ phụ nữ trên địa bàn làm tài liệu sinh hoạt và học tập.

Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cơ sở hội thành lập được 14 CLB "Phụ nữ nuôi dạy con tốt", "Gia đình nuôi dạy con tốt", thu hút trên 1.000 người tham gia. CLB là nơi để các ông bố, bà mẹ trao đổi, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm trong nuôi dạy con theo phương pháp khoa học, phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, bảo vệ quyền cho trẻ em, kiến thức xây dựng gia đình "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Nhiều thành viên CLB là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền trẻ em, công tác chăm sóc, giáo dục con em trong gia đình, nhà trường và cộng đồng…

Thực hiện Đề án, các cấp hội phụ nữ cơ sở tổ chức được 14 cuộc truyền thông tại cộng đồng giới thiệu sâu rộng về ý nghĩa, hiệu quả của Đề án; tuyên truyền kiến thức bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em…, thu hút trên 2.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ có con dưới 16 tuổi tham gia. Nhiều địa phương, như Hạ Long, Móng Cái, Đầm Hà, Uông Bí tổ chức các lớp tập huấn "Kỹ năng sống", "Làm bạn cùng con", "Kỹ năng làm cha mẹ" , "Làm cha mẹ tốt"… cho gần 1.000 người. Hội LHPN TP Móng Cái tổ chức cho thành viên CLB "Phụ nữ nuôi dạy con tốt" tham quan học tập mô hình này tại xã Đoàn Kết (Vân Đồn), giúp chị em đã có thêm kiến thức giáo dục, nuôi dạy con, góp phần giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em; hạn chế tình trạng vi phạm đạo đức, pháp luật, mắc TNXH ở trẻ vị thành niên.

Cán bộ hội tại một số cơ sở chia sẻ: Đây là Đề án có ý nghĩa rất thiết thực, gần gũi với nhiều gia đình, đáp ứng được nguyện vọng, nhu cầu nuôi dạy con của nhiều ông bố, bà mẹ. Qua thực hiện, tỷ lệ trẻ em vi phạm, có nguy cơ vi phạm pháp luật, mắc TNXH giảm hẳn, được giáo dục, cảm hoá, trở thành công dân tốt.

Năm 2013, BCĐ Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, nhân rộng các mô hình CLB "Phụ nữ nuôi, dạy con tốt", "Gia đình nuôi, dạy con tốt", khuyến khích các cặp vợ chồng trẻ tham gia; chú trọng tập huấn, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ hội, thành viên Ban chủ nhiệm các CLB làm nòng cốt tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức nuôi dạy con tốt, kỹ năng sống cho trẻ.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video