Quảng Ngãi: Nữ nông dân dùng tiền bán đàn heo ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

31/08/2021
Là một nông dân sinh sống bằng chăn nuôi và trồng trọt, chị Nguyễn Thị Liên, ngụ tại thôn An Nhơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi vừa sử dụng số tiền từ bán đàn heo của gia đình để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.
Chị Liên đem tiền đến ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19

Chị Liên vừa bán đàn heo của gia đình, đã đem số tiền 15 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi để ủng hộ cho bà con Quảng Ngãi và người dân thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. 

Chị Liên xúc động cho biết: “Hàng ngày, tôi xem trên ti vi thấy tình hình dịch bệnh nhiều phức tạp, các lực lượng Quân đội, Công an và các y, bác sĩ mặc đồ bảo hộ chống dịch giữa trời nắng nóng mà thương quá. Bản thân tôi đã suy nghĩ mình phải làm việc gì thiết thực để đóng góp công sức nhỏ bé vào cùng địa phương chống dịch. Vì thế, tôi đã bàn bạc cùng gia đình dùng số tiền vừa bán được đàn heo để quyên góp một phần kinh phí cho phòng, chống dịch Covid -19”.

Chị Liên chia sẻ thêm, khi nhìn thấy rất nhiều đồng bào của mình đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, chị thấy rất xót thương, ước gì mình có thể làm được nhiều hơn nữa để sẻ chia, giúp bà con bớt đi phần nào khó khăn. Chị cũng tin tưởng, với sự chung tay góp sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, mọi người được trở lại với cuộc sống bình yên.

Thời gian qua, nhiều đơn vị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực đóng góp, hỗ trợ tiền mặt, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm cho công tác phòng, chống dịch. Những tấm lòng thơm thảo và nghĩa cử cao đẹp như chị Liên được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, tiếp thêm tinh thần quyết tâm cho lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch tuyến đầu đồng thời hỗ trợ, sẻ chia với đồng bào khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

 

Như Đồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video