Quảng Bình: Nhiều phụ nữ có việc làm nhờ sò biển

01/09/2009
Từ đầu năm đến nay, tại nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Bình, ngư dân khai thác hải sản đã trúng đậm một số loại sò, đặc biệt là sò huyết.

Nhiều gia đình ngư dân đã khai thác và đánh bắt được mỗi ngày hàng tấn sò. Mỗi kg sò được bán ra với giá từ 3.000 đến 5.000đ, cho thu nhập vài chục triệu đồng mỗi chuyến ra khơi đã đem lại niềm vui cho nhiều gia đình gắn bó với nghề biển. Xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới là một xã có nhiều ngư dân trúng sò biển. Không chỉ ngư dân phấn khởi vì bội thu, mà người lao động trong vùng, nhất là người phụ nữ nhờ đó cũng có việc làm, tăng thu nhập. Từ tháng 3/2009 đến nay, đã có trên 300 lao động nữ ở xã Quang Phú có thêm việc làm từ con sò biển. Từ các tàu đi biển về, các chị nhận "sơ chế sò biển" cho các doanh nghiệp với số tiền kiếm được mỗi ngày khoảng 70 - 100 ngàn đồng/người từ việc thu mua, chế biến, bóc tách, vận chuyển….

Từ con sò biển, nhiều phụ nữ đã có việc làm thêm, giải quyết thời gian nông nhàn đồng thời tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.

Thanh Liễu
Hội LHPN Thị xã Đồng Hới

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video